Berlin muốn chi lớn mua Eurofighter và nâng cấp tên lửa Taurus

GD&TĐ - Chính phủ Đức sẽ xin quốc hội phê chuẩn khoảng 80 dự án quốc phòng, gồm mua tiêm kích Eurofighter và hiện đại hóa tên lửa hành trình Taurus.

Một máy bay Eurofighter Typhoon của Không quân Đức trong một màn trình diễn trên không tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Paris lần thứ 55 tại Sân bay Le Bourget gần Paris, Pháp.
Một máy bay Eurofighter Typhoon của Không quân Đức trong một màn trình diễn trên không tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Paris lần thứ 55 tại Sân bay Le Bourget gần Paris, Pháp.

Một văn kiện mà Reuters thu được cho biết chính phủ Đức dự kiến xin quốc hội phê chuẩn khoảng 80 dự án quốc phòng trước cuối năm, gồm việc mua các tiêm kích Eurofighter và hiện đại hóa tên lửa hành trình Taurus.

Văn kiện nêu 81 dự án quốc phòng vượt ngưỡng 25 triệu euro — mức mà các khoản mua sắm vượt qua đó cần được ủy ban ngân sách quốc hội phê duyệt.

Trong danh mục có cái gọi là Tranche 5 của tiêm kích Eurofighter, cựu Thủ tướng Olaf Scholz trước đây nói sẽ gồm 20 máy bay do Airbus sản xuất.

Danh sách cũng đề cập kế hoạch hiện đại hóa hệ thống tên lửa hành trình Taurus, trong đó có việc thiết lập dây chuyền sản xuất cho thế hệ tiếp theo Taurus NEO.

Năm ngoái, Reuters đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius đặt mục tiêu phát triển một phiên bản tiên tiến của Taurus và mua 600 chiếc.

Lực lượng Đức hiện có 600 quả đạn phiên bản hiện tại trong kho, với tầm bắn hơn 500 km, được phóng từ các tiêm kích như Tornado, F-15 hoặc F/A-18.

berlin-muon-chi-lon-mua-eurofighter-va-nang-cap-ten-lua-taurus-1.jpg
Tên lửa hành trình Taurus tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế ILA vào ngày khai mạc tại Sân bay Schoenefeld ở Berlin.

Vũ khí này do công ty phòng thủ châu Âu MBDA sản xuất và được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu giá trị cao ở sâu phía sau tuyến đối phương, như hầm chỉ huy, kho đạn dược và nhiên liệu, sân bay và cầu.

Các dự án lớn khác trong danh sách bao gồm mua các hệ thống tên lửa Patriot và IRIS-T SLM, xe chiến đấu bộ binh Puma, xe chở quân bọc thép Boxer và UAV Heron TP do Israel sản xuất, cùng nhiều hạng mục khác.

Tháng 8, Đức đã tạm dừng xuất khẩu vũ khí sang Israel có thể được sử dụng ở Dải Gaza do kế hoạch mở rộng hoạt động của Israel tại khu vực này.

Văn kiện không nêu rõ số lượng hệ thống sẽ được mua, giá cả hay nhà sản xuất cụ thể của từng hạng mục.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Messi bỏ ngỏ khả năng dự VCK World Cup 2026.

Messi khó dự World Cup 2026

GD&TĐ - Messi được kỳ vọng sẽ tham dự World Cup 2026 và giúp Argentina thêm một lần đứng trên đỉnh cao của bóng đá thế giới.