Bệnh viện ở Cuba quá tải, WHO tuyên bố thử nghiệm 3 phương pháp trị Covid-19

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có hơn 205 triệu ca mắc Covid-19, gồm 665.973 ca mới. Số ca tử vong là 4.336.554 ca, gồm 10.133 ca mới.

Người Thái Lan xếp hàng để tiêm vắc xin Covid-19.
Người Thái Lan xếp hàng để tiêm vắc xin Covid-19.

Cuba đang đưa hàng trăm bác sĩ làm việc ở nước ngoài trở về, đồng thời chuyển đổi các khách sạn thành trung tâm cách ly và bệnh viện để đối phó với cuộc khủng hoảng Covid-19 đang áp đảo các cơ sở y tế và nhà xác.

Năm ngoái, Cuba đã kiềm chế tốt dịch Covid-19 nhưng đang đối mặt với một trong những đợt bùng phát tồi tệ nhất thế giới do biến thể Delta, mặc dù đất nước đang chạy đua để tiêm chủng.

Số ca mắc Covid-19 được xác nhận trung bình trong 7 ngày của Cuba đã tăng gấp 8 lần trong vòng 2 tháng, lên 5.639 ca/1 triệu dân, gấp 10 mức trung bình của thế giới. 1/5 kết quả xét nghiệm là dương tính, gấp 4 lần tỷ lệ dương tính tiêu chuẩn 5% do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra. Số ca tử vong trung bình trong 7 ngày là khoảng 52/ 1 triệu dân, gấp 6 lần mức trung bình của thế giới, mặc dù con số thực có thể cao hơn nhiều nếu tính đến các ca mắc có khả năng không được chẩn đoán.

Đợt bùng phát dịch diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất Cuba trong nhiều thập kỷ đã dẫn đến tình trạng thiếu thuốc và hàng hóa khan hiếm, nhiều người phải xếp hàng dài để mua. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng quá tải khiến bệnh nhân qua đời khi chưa kịp nhập viện.

Tại Philippines, các trung tâm tiêm chủng trên khắp thủ đô Manila đang cố gắng tăng tốc, bao gồm việc mở cửa 24 giờ mỗi ngày để chống lại sự gia tăng số ca Covid-19 liên quan đến biến thể Delta. Chỉ với hơn 10% trong số 110 triệu người được tiêm chủng đầy đủ, hàng triệu người ở đây vẫn dễ bị nhiễm bệnh trong bối cảnh nhà chức trách nỗ lực tiêm đầy đủ cho 70 triệu người trước cuối năm nay.

Hôm qua, Bộ Y tế Philippines báo cáo có 12.021 ca mắc mới – mức cao nhất kể từ tháng 4, nâng tổng số ca mắc lên 1,68 triệu ca. Số ca tử vong mới là 154 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 29.000.

Tại Iran, số ca mắc tiếp tục tăng vọt và Tổng thống nước này tuyên bố việc khắc phục đại dịch là ưu tiên hàng đầu. Hôm qua, nước này báo cáo kỷ lục hơn 42.500 ca mới.

Tại Thái Lan, Phó phát ngôn viên chính phủ Rachada Thanadirek cho biết 2 loại vắc xin Covid-19 xịt qua mũi đang được phát triển và bắt đầu thử nghiệm trên người vào cuối năm nay. Trước đó, vắc xin này đã cho kết quả đầy hứa hẹn trên chuột. Ông Ratchada cho biết các thử nghiệm cũng sẽ kiểm tra khả năng bảo vệ trước biến thể Delta.

Hiện nay khoảng 6,8 % trong số dân hơn 66 triệu người của Thái Lan đã được tiêm 2 liều vắc xin. Hiện Thái Lan có khoảng 817 ngàn ca mắc, gồm 21 ngàn ca mới. Số ca tử vong là 6,8 ngàn người, gồm 207 ca mới.

Trong khi cộng đồng quốc tế đang vật lộn với sự lây lan của đại dịch, WHO đã công bố kế hoạch nghiên cứu 3 phương pháp điều trị tiềm năng cho bệnh nhân nhiễm virus.

“Hôm nay, chúng tôi vui mừng thông báo giai đoạn tiếp theo trong thử nghiệm chung có tên Solidarity Plus Solidarity Plus sẽ thử nghiệm 3 loại thuốc: artesunate (điều trị sốt rét ác tính), imatinib (thuốc điều trị ung thư) và infliximab (thuốc điều trị rối loạn hệ miễn dịch)” – Giám đốc WHO nói và cho biết các thử nghiệm đang được tiến hành trên 52 quốc gia.

Người đứng đầu WHO cho biết, với tốc độ lây lan của virus như hiện nay, tổng số ca mắc trên toàn cầu có thể lên tới 300 triệu ca vào đầu năm tới và nó xảy ra nhanh thế nào phụ thuộc vào nỗ lực ngăn chặn dịch của mọi người.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ