Anh khó đạt miễn dịch cộng đồng bằng vắc xin, Sri Lanka bác bỏ lời kêu gọi phong tỏa

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 204.722.285 ca mắc Covid-19, gồm 604.550 ca mới. Số ca tử vong là hơn 4,3 triệu ca, gồm 9.857 ca mới. Số ca hồi phục là gần 184 triệu ca.

Xét nghiệm Covid-19 ở Trung Quốc.
Xét nghiệm Covid-19 ở Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, số ca mắc Covid-19 ở mức cao nhất vào hôm qua sau khi một ổ dịch tại điểm xét nghiệm nâng tổng số ca mắc mới cả nước lên 143 ca, trong đó 108 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là số ca mắc cao nhất kể từ tháng 1, khi cả nước ghi nhận 144 ca mắc mới, trong đó có 126 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Một số quan chức được cảnh báo về việc xử lý sai đợt xét nghiệm hàng loạt này, khiến virus lây lan. Hiện tại nhà chức trách đang tăng cường niềm tin rằng đợt bùng phát mới nhất vẫn trong tầm kiểm soát.

Tại Sri Lanka, chính phủ đã bác bỏ lời kêu gọi phong tỏa ngay lập tức để ngăn chặn sự gia tăng số ca mắc và tử vong do Covid-19 gây ra đang khiến bệnh viện và lò hỏa táng bị quá tải nghiêm trọng. Ngay cả khi quốc đảo này có trung bình hơn 100 người chết mỗi ngày vì Covid-19, phát ngôn viên của chính phủ kiêm Bộ trưởng Truyền thông Kehiliya Rambukwella cho biết đất nước vẫn chưa đến giai đoạn nguy kịch. Trong khi đó số ca mắc đã lên gần 3.000 ca trong tuần này.

“Lệnh giới nghiêm hoặc phong tỏa là biện pháp cuối cùng, nhưng chúng ta vẫn chưa tới đó. Mục tiêu của chúng tôi là đưa tất cả mọi người trên 18 tuổi đi tiêm phòng vào tháng 9” – ông nói.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Hiệp hội Y tế Sri Lanka cho biết “chúng tôi đã đưa ra cảnh báo cuối cùng cho chính phủ để thực hiện các bước khẩn cấp nhằm phong tỏa ít nhất 2 tuần”.

Một quan chức y tế có tên Channa Jayasumana đã gọi biến thể Delta là “một quả bom cực mạnh đã phát nổ ở Colombo và đang lan rộng ra nơi khác”. Tuần trước, chính phủ đã thắt chặn một số hạn chế như cấm các buổi lễ cấp nhà nước, các cuộc tụ họp công cộng đến ngày 1/9 nhưng hầu hết các hoạt động khác đều được phép.

Tại Anh, Giáo sư Andrew Polland, người đứng đầu Nhóm Vắc xin Oxford cho biết khả năng miễn dịch cộng đồng là “không thể xảy ra” vì biến thể Delta đang lây nhanh và nhiễm sang cả người được tiêm chủng đầy đủ. Ông cho rằng mặc dù tiêm chủng có thể ngăn chặn việc lây truyền bệnh sởi tới 95% nhưng điều này không đúng với Covid-19. Ông cảnh báo điều này có nghĩa là “bất kỳ ai chưa tiêm chủng, vào một thời điểm nào đó sẽ gặp virus”.

Khả năng miễn dịch cộng đồng xảy ra khi có đủ số người kháng lại một căn bệnh, thông qua tiêm chủng hoặc tiếp xúc trước đó, mà nó không còn có thể lây lan đáng kể cho những người còn lại.

Ông Andrew cho biết vắc xin có thể làm chậm sự lây lan của virus corona nhưng vì biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao nên các mũi tiêm vắc xin sẽ không kiểm soát được nó.

“Chúng tôi biết rất rõ ràng, virus corona với biến thể Delta sẽ vẫn lây nhiễm cho những người đã được tiêm chủng và điều đó có nghĩa là bất kỳ ai chưa được tiêm chủng vẫn sẽ gặp virus này” – ông nói.

Giáo sư Andrew cũng cảnh báo có thể xuất hiện một biến thể thậm chí có khả năng lây truyền mạnh hơn ở những người đã tiêm chủng, do đó có thêm lý do để không coi một chương trình tiêm vắc xin sẽ giúp miễn dịch cộng đồng.

Theo ông Andrew, giai đoạn tới đây, Anh sẽ phải sống chung với Covid-19. “Điều này không có nghĩa là sống với nó và chịu đựng nó, mà vẫn phải quản lý những bệnh nhân không khỏe với nó”.

Anh hôm qua có 23.510 ca mắc mới và thêm 146 ca tử vong liên quan đến Covid-19 trong 24 giờ - cao nhất kể từ tháng 3.

Hàn Quốc hôm qua báo cáo số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục, lần đầu tiên vượt 2.200 ca – Bộ trưởng Y tế Kwon Deok-cheol cho biết.

Theo CNA/Worldometer/Sky News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ