Brunei lập kỷ lục về số ca mắc Covid-19 mới, số ca nhập viện ở Mỹ cao nhất trong 6 tháng

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 204.089.191 ca mắc Covid-19, gồm 518.017 ca mới. Số ca tử vong là hơn 4,3 triệu ca, gồm hơn 7,9 triệu ca mới. Số ca đã hồi phục trên toàn cầu là hơn 183 triệu ca.

Sri Lanka tiêm chủng cho người dân.
Sri Lanka tiêm chủng cho người dân.

Indonesia đã mở rộng các biện pháp chống Covid-19 trên các đảo Java và Bali đông dân cho tới ngày 16/8 nhưng sẽ nới lỏng chúng tại 26 khu vực vì số ca mắc đã giảm ở thủ đô Jakarta nhưng đang gia tăng ở những nơi khác.

Các trung tâm thương mại sẽ mở cửa trở lại với 25% sức chứa cho những người được tiêm chủng, ngoại trừ trẻ em và người già. Mọi người phải xuất trình bằng chứng tiêm chủng của họ bằng một ứng dụng kỹ thuật số. Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin cho biết tình trạng tiêm chủng của người dân sẽ quyết định những quy định y tế mà họ phải tuân thủ trong các lĩnh vực như du lịch và giáo dục, cho dù họ có phải đeo khẩu trang hay không.

Indonesia có 20,7 ngàn ca mắc và 1.475 ca tử vong mới vì Covid-19.

Tại Mỹ, số ca mắc và số ca nhập viện đã ở mức cao nhất trong 6 tháng nay do biến thể Delta. Trung bình nước này có 100.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày trong 3 ngày liên tiếp, tăng 35% trong tuần qua. Trong khi đó số người nhập viện tăng 40%, số ca tử vong tăng 18% trong tuần qua.

Bang Florida đã lập kỷ lục mới trong 1 ngày với 28.317 ca mắc vào ngày 8/8. Trong khi đó hầu hết học sinh bang này sẽ trở lại lớp học và nhà chức trách đang tranh luận về việc có nên yêu cầu các em đeo khẩu trang hay không.

Số trẻ em nhập viện vì Covid-19 đang tăng trên toàn quốc – một xu hướng mà các chuyên gia y tế cho rằng biến thể Delta có nhiều khả năng lây nhiễm cho các em hơn so với biến thể Alpha ban đầu.

Brunei báo cáo kỷ lục 42 ca mắc Covid-19 mới hôm qua. Đây là những ca mắc đầu tiên trong cộng đồng kể từ 15 tháng qua. Brunei đã thực hiện các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt đối với khách du lịch trong nước và đã báo cáo 406 ca lây nhiễm kể từ khi đại dịch bùng phát. Bộ trưởng Y tế Mohd Isham Jaafar cho biết một ổ dịch trong đợt bùng phát mới có liên quan đến trung tâm cách ly của một khách sạn.

Khoảng 33% trong tổng số 450.000 người dân của đất nước đã được tiêm chủng ít nhất 1 liều vắc xin.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).