Belarus tuyên bố sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân trước mối đe dọa từ NATO

GD&TĐ - Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RT, Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makei cho biết, nước ông đã sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân trước mối đe dọa từ NATO.

Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makei.
Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makei.

Hãng thông tấn BeLTA cho biết, ông Makei đã nhắc lại lời Tổng thống Alexander Lukashenko về việc Belarus đang xem xét khả năng triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Belarus. Đây có thể là một trong những phản ứng để đối phó với những hành động diễn ra trong tương lai của Liên minh Bắc Đại Tây Dương trên lãnh thổ Ba Lan.

Trước đó, Tổng thống Lukashenko nói rằng Minsk sẽ đề nghị Moscow đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình nếu NATO đặt vũ khí hạt nhân ở Ba Lan.

Trong khi đó Bộ Quốc phòng Nga hôm qua (18/12) cho biết 2 máy bay ném bom tầm xa Tu-22MZ của Nga đã hoàn thành nhiệm vụ tuần tra trong vùng không phận Belarus và trở về căn cứ của mình ở Nga. Nhiệm vụ này kéo dài trong 4 giờ.

Bộ Quốc phòng Belarus cũng cho biết một cuộc tuần tra chung giữa máy bay ném bom chiến lược Tu-22MZ của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga và một nhóm chiến thuật hỗn hơn gồm máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM của Nga và Belarus.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.