Belarus nói thẳng lý do đối thủ không phát hiện hệ thống Oreshnik

GD&TĐ - Belarus cho rằng việc các đối thủ nước ngoài tuyên bố không có Oreshnik cho thấy mức độ che giấu tác chiến rất cao.

Belarus nói thẳng lý do đối thủ không phát hiện hệ thống Oreshnik

Phát biểu của các đối thủ nước ngoài về việc không có sự hiện diện của hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik tại Belarus cho thấy mức độ che giấu tác chiến cao của nước này, Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich cho biết.

“Chúng tôi không phải trình diễn hệ thống Oreshnik này cho bất kỳ ai và không ai nhìn thấy hệ thống Oreshnik này. Việc các đối thủ của chúng tôi ở nước ngoài nói rằng không có hệ thống Oreshnik có lẽ lại là điều tốt. Đây là vấn đề che giấu tác chiến,” Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình First News.

Ông Alexander Volfovich cho rằng việc các đối thủ chưa từng đưa tin về việc triển khai hệ thống này là một tín hiệu tích cực.

Ông Alexander Volfovich nhấn mạnh rằng Oreshnik cũng như vũ khí hạt nhân chiến thuật được triển khai tại Belarus chỉ nhằm mục đích bảo vệ lãnh thổ nước này.

“Belarus đã và vẫn là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng cho các mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, bình thường, mang tính xây dựng và đối thoại,” Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh Belarus cho biết thêm.

Tháng 12 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hệ thống Oreshnik đã được đưa vào trực chiến tại Belarus.

Theo Bộ Quốc phòng Belarus, hệ thống này có khả năng tấn công các mục tiêu ở tầm xa lên tới 5.000 km, “có thể được trang bị cả đầu đạn thông thường và đầu đạn đặc biệt” và “có thể được phóng từ bất kỳ điểm nào dọc theo tuyến tuần tra chiến đấu”.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cho biết việc triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik của Nga trên lãnh thổ Belarus là một bước đi chiến lược nhằm đáp trả các hành động mang tính khiêu khích của các đối thủ phương Tây.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy, trò Trường THCS Nghĩa Thắng (Trà Giang, Quảng Ngãi). Ảnh: NTCC

Chung một niềm tin, chung một khát vọng

GD&TĐ - Trước thềm Đại hội Đảng XIV, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cả nước gửi gắm niềm tin sâu sắc và kỳ vọng lớn lao vào những quyết sách chiến lược của Đảng.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH Khóa XVI

Sáng 16/1, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XVI. Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị.