Iran đóng cửa không phận, nhóm tàu sân bay Mỹ hướng tới Trung Đông

GD&TĐ - Iran đóng cửa không phận trong bối cảnh Mỹ được cho là có thể sắp tiến hành hoạt động quân sự.

Iran đóng cửa không phận, nhóm tàu sân bay Mỹ hướng tới Trung Đông

Israel đặt quân đội trong tình trạng báo động cao

Quân đội Israel đang theo dõi chặt chẽ diễn biến xung quanh Iran và đã đặt các đơn vị trong tình trạng báo động cao. Thông tin này được người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết.

Theo người phát ngôn IDF, Tổng tham mưu trưởng, Trung tướng Eyal Zamir, đã tiến hành các cuộc đánh giá tình hình liên tục trong những ngày gần đây. “Chúng tôi duy trì khả năng giám sát toàn diện và sẵn sàng cho mọi diễn biến,” ông Effie Defrin cho biết, đồng thời nói thêm rằng Trung tướng Eyal Zamir “đã chỉ đạo tăng cường mức độ sẵn sàng phòng thủ trên tất cả các lực lượng.”

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hiện chưa có chỉ thị đặc biệt nào được ban hành đối với người dân Israel, đồng thời kêu gọi công chúng không lan truyền tin đồn và chỉ dựa vào các nguồn thông tin chính thức.

Iran đóng cửa không phận

Iran cũng đã phát đi thông báo hàng không khẩn cấp tới các phi công và nhân viên bảo dưỡng về việc đóng cửa toàn bộ không phận nước này. Thông tin được tài khoản chính thức của dịch vụ theo dõi máy bay Flightradar24 đăng tải trên mạng xã hội X.

Theo các dữ liệu hiện có, lệnh cấm bay kéo dài khoảng 2 giờ, chỉ cho phép một số ít chuyến bay quốc tế hoạt động. Trước đó vài giờ, kênh truyền hình Al Hadath đưa tin Iran đã đóng không phận đối với các chuyến bay xuất phát từ Iraq.

Saudi Arabia đưa ra cam kết về không phận

Trong một diễn biến liên quan, Saudi Arabia đã đảm bảo với phía Iran rằng nước này sẽ không cho phép sử dụng lãnh thổ hay không phận của mình để tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran, theo một nguồn tin phương Tây.

Nhóm tàu sân bay Mỹ hướng tới Trung Đông

Một nguồn tin phương Tây cho biết Mỹ có thể tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran trong vòng 24 giờ tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng ông đang cân nhắc việc sử dụng vũ lực đối với Tehran.

Trong khi đó, một nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang di chuyển về khu vực Trung Đông. Thông tin này được người dẫn chương trình truyền hình Mỹ Kelly Mayer cho biết.

“Mỹ đang điều một nhóm tác chiến tàu sân bay từ Biển Đông tới khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm,” nữ nhà báo của kênh NewsNation viết trên trang cá nhân trên mạng xã hội X.

Theo các nguồn tin của bà Kelly Mayer, việc tái triển khai lực lượng vũ trang Mỹ tới khu vực dự kiến sẽ mất khoảng 1 tuần.

Trước đó, Anh cũng được cho là đang tiến hành sơ tán lực lượng quân sự khỏi một căn cứ không quân tại Qatar, theo sau động thái tương tự của Mỹ, do tình hình căng thẳng leo thang trong khu vực.

Nga cảnh báo “sai lầm nghiêm trọng” nếu Mỹ tấn công Iran

Nếu Mỹ quyết định tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại Iran, đó sẽ là một sai lầm lớn, kéo theo những hậu quả tiêu cực cho toàn bộ khu vực. Quan điểm này được ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga, nêu ra hôm 14/1.

“Nếu Nhà Trắng quyết định đi theo con đường đối đầu với Tehran, đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng của Washington,” ông Leonid Slutsky viết trên kênh Telegram cá nhân.

Theo ông, “trong cơn khát dầu mỏ, Mỹ sẵn sàng làm rung chuyển không chỉ các thị trường nguyên liệu thô — thực tế, tất cả các lãnh đạo các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư đã cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump về những rủi ro này — mà còn làm mất ổn định toàn bộ khu vực.”

Ông Leonid Slutsky cho rằng các cuộc biểu tình tại Iran “là một ‘cuộc cách mạng màu’ điển hình”, do các lực lượng bên ngoài gây ra nhằm lật đổ chính quyền.

“Các chính trị gia phương Tây trên thực tế đã thừa nhận điều này khi kêu gọi người biểu tình tiếp tục các cuộc đụng độ trên đường phố và lật đổ chính phủ được bầu hợp pháp,” ông nhấn mạnh.

Ông Leonid Slutsky cũng khẳng định các nghị sĩ Nga kiên quyết phản đối mọi nỗ lực can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của Iran có chủ quyền và cho biết vẫn đang duy trì liên lạc với các nghị sĩ Iran.

Bất ổn tại Iran, Anh sơ tán các nhà ngoại giao

Bất ổn tại Iran bắt đầu từ ngày 29-12 sau các cuộc biểu tình đường phố bùng phát do đồng rial Iran mất giá mạnh, lan rộng ra hầu hết các thành phố lớn. Giới chức Iran cho biết 40 nhân viên thực thi pháp luật đã thiệt mạng.

Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, các phần tử khủng bố có vũ trang đã xuất hiện trong hàng ngũ người biểu tình từ ngày 8/1. Nhà chức trách Iran cáo buộc Israel và Mỹ đứng sau tổ chức các cuộc bất ổn này.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Vương quốc Anh đã sơ tán đại sứ cùng toàn bộ nhân viên bộ phận lãnh sự của đại sứ quán tại Tehran. Quyết định này được đưa ra sau khi London tiến hành đánh giá toàn diện về tình hình an ninh tại Iran.

Trước đó, một quan chức chính phủ Anh được truyền thông dẫn lời cho biết đại sứ quán Anh tại Tehran đã tạm thời đóng cửa.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ