Israel bác tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về vụ bắn rụng tên lửa nhắm vào Syria

GD&TĐ - Israel đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho rằng tất cả tên lửa của Israel bắn vào Syria đã bị hệ thống phòng không của Nga bắn rụng.

Israel đăng ảnh vệ tinh, bác bỏ tuyên bố của Nga.
Israel đăng ảnh vệ tinh, bác bỏ tuyên bố của Nga.

Trước tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga rằng cuộc tấn công của Israel vào Syria rạng sáng ngày 22/7 bị đẩy lùi thành công, Israel đã công bố các bức ảnh vệ tinh cho thấy hậu quả của cuộc tấn công này.

Những bức ảnh vệ tinh trên được cho là thể hiện căn cứ không quân của Syria đã thực sự bị tấn công. Chỉ riêng khu vực này đã xảy ra ít nhất 3 cuộc không kích.

Khi công bố các bức ảnh vệ tinh trên, hãng tin NZIV của Israel cho biết “ngay sau 01:00 sáng thứ tư, hãng thông tấn Sana của Syria đưa tin các hệ thống phòng không của quân đội Syria tại khu vực Homs đang hoạt động để đẩy lùi một cuộc tấn công của kẻ thù. Vài phút sau, đài truyền hình Al-Arabia tuyên bố cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu tại một sân bay quân sự Syria là Shairat ở khu vực Homs. Đây là lần thứ 2 trong tuần xảy ra các cuộc không kích ở Syria”.

Trước đó không lâu, đại diện Bộ Quốc phòng Nga thông báo cả 4 tên lửa Israel đều bị phòng không Syria đang làm nhiệm vụ tiêu diệt bằng các tổ hợp Buk-M2K do Nga sản xuất.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.