Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở Tuyên Quang đã có gia đình tạm thời nuôi dưỡng

GD&TĐ -UBND xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) thông báo tìm cha, mẹ đẻ của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đến làm thủ tục nhận con, thời hạn là ngày 20/10.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở Tuyên Quang đã có gia đình tạm thời nuôi dưỡng

Ngày 22/9, ông Dương Chí Thành, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Nam cho biết, cháu bé bị bỏ rơi tại thôn Thanh Tân, xã Sơn Nam vào tối 19/9 đã được giao cho gia đình anh Nguyễn Văn Hội ở thôn Thanh Tân tạm thời nuôi dưỡng.

Ông Thành cũng cho biết thêm, hiện địa phương chưa xác định được cha mẹ đẻ của trẻ sơ sinh nói trên. UBND xã Sơn Nam thông báo ai là cha, mẹ đẻ của trẻ sơ sinh đến UBND xã Sơn Nam để làm thủ tục nhận lại con, thời hạn đến hết ngày 20/10/2022.

Khi hết thời hạn theo quy định, chính quyền địa phương sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Như báo GD&ĐT đã thông tin, vào khoảng 20 giờ ngày 19/9, người dân tại thôn Thanh Tân, xã Sơn Nam phát hiện một trẻ sơ sinh, giới tính nữ trong giỏ nhựa ở ven đường.

Trong giỏ đồ còn phát hiện một lá thư với nội dung vì điều kiện hoàn cảnh sinh cháu ra nhưng ốm đau bệnh tật không có khả năng nuôi dưỡng cháu, nên mong muốn có người làm phúc nhận nuôi cháu.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã lập biên bản và giao cháu bé cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Hội và chị Nguyễn Thị Huệ tạm thời chăm sóc nuôi dưỡng cháu. Hiện sức khỏe của bé bình thường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.