Hình ảnh đầu tiên bầu cử sớm tại huyện đảo Bạch Long Vĩ

GD&TĐ - Sáng 22/5, cử tri huyện đảo Bạch Long Vĩ, TP hải Phòng chính thức cầm tờ phiếu trên tay để bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Cử tri huyện Bạch Long Vĩ nghiêm túc phòng dịch trong ngày bầu cử.
Cử tri huyện Bạch Long Vĩ nghiêm túc phòng dịch trong ngày bầu cử.

Với đặc thù địa lý cách xa đất liền 110km, huyện đảo Bạch Long Vĩ được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm trước một ngày.

Cán bộ huyện đảo thực hiện nghi thức trước giờ diễn ra bầu cử.

Cán bộ huyện đảo thực hiện nghi thức trước giờ diễn ra bầu cử.

Sáng 22/5, huyện đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ, hòn đảo xa bờ nhất của TP Hải Phòng đã diễn ra ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri đến sớm, chủ động đeo khẩu trang phòng dịch.

Cử tri đến sớm, chủ động đeo khẩu trang phòng dịch.

Do không có đơn vị hành chính cấp xã nên cử tri huyện Bạch Long Vĩ sẽ bầu đại biểu thuộc 3 cấp: Đại biểu Quốc hội, Đại biểu cấp thành phố và Đại biểu cấp huyện.

Cử tri giữ khoảng cách an toàn khi vào bỏ phiếu.

Cử tri giữ khoảng cách an toàn khi vào bỏ phiếu.

Bạch Long Vĩ thuộc đơn vị bầu cử số 1 và có 6 khu vực bỏ phiếu. 

Ngay đầu giờ sáng, nhiều cử tri đã chủ động đến sớm, sát khuẩn, đo nhiệt độ để tiến hành bỏ phiếu.

Cử tri nhận phiếu bầu.

Cử tri nhận phiếu bầu.

Cử tri đảo Bạch Long Vĩ tiến hành bỏ phiếu.

Cử tri đảo Bạch Long Vĩ tiến hành bỏ phiếu.
 
Sáng 22/5, Bạch Long Vĩ nắng vàng rực rỡ trong ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Sáng 22/5, Bạch Long Vĩ nắng vàng rực rỡ trong ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ