Bắt nhóm đối tượng đưa hàng chục người nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can đối với nhóm đối tượng có hành vi đưa người nhập cảnh trái phép.

Các đối tượng liên quan đến vụ án.
Các đối tượng liên quan đến vụ án.

Ngày 21/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Chí Linh (SN 1983), Nguyễn Quang Hiếu (SN 1984), Dương Văn Thương (SN 1994) và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thủy (SN 1994, cùng ngụ ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 11/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà phát hiện, bắt quả tang các đối tượng trên đang tổ chức đưa 3 người phụ nữ gồm L.T.C. (SN 1963), H.T.H. (SN 1988, cùng ngụ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) và T.T.M. (SN 1967, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Đến ngày 15/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà ra Quyết định khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép và chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp để điều tra theo thẩm quyền.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, ngoài lần phạm tội bị bắt quả tang trên, Cao Chí Linh còn nhiều lần câu kết với đối tượng tại Campuchia tổ chức đưa 17 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam Nam thu lợi bất chính số tiền 9,2 triệu đồng.

Đối với 3 người phụ nữ nhập cảnh trái phép, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định pháp luật theo quy định.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ