Đối tượng bị truy nã về hành vi tổ chức nhập cảnh trái phép 'sa lưới'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 4/10, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ đối tượng bị truy nã về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Đối tượng D.V.H bị bắt giữ (Nguồn: vov.vn)
Đối tượng D.V.H bị bắt giữ (Nguồn: vov.vn)

Theo kết quả điều tra, trước đó từ ngày 13 - 14/12/2021, đối tượng D.V.H (SN: 1983) trú tại phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cùng 2 đối tượng khác là S.V.L (SN: 1986) trú tại xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, Cao Bằng và D.V.B (SN: 1980) cùng trú tại phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng tổ chức đón 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới thuộc xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng.

Sau đó, các đối tượng trên đưa 4 người Trung Quốc về khu vực chợ Nà Giàng, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, giao cho đối tượng B.N.Đ (SN 1999) trú tại Sóc Sơn, Hà Nội để tiếp tục đưa những người này đi sâu vào nội địa Việt Nam.

Đến khoảng 11h15 ngày 14/12/2021 khi đi đến khu vực thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Biết vụ việc bại lộ, đối tượng D.V.H đã bỏ trốn.

Sau gần 1 năm lẩn trốn, D.V.H đã bị lực lượng chức năng bắt tại nhà riêng ở thành phố Cao Bằng.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục, hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.