Lai Châu: Tổ chức cho 4 người nhập cảnh trái phép, 2 đối tượng bị khởi tố

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lai Châu vừa ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 đối tượng để tiếp tục điều tra về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

2 đối tượng Thào A Sở và Giàng Chinh Phừ.
2 đối tượng Thào A Sở và Giàng Chinh Phừ.

Theo đó, 2 đối tượng bị khởi tố và tạm giam là Thào A Sở (SN 1983) và Giàng Chinh Phừ (SN 1974), cùng trú tại bản Khoa Sang, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ (Lai Châu).

Trước đó, sáng 6/7, Tổ công tác Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải (huyện Phong Thổ) tuần tra, kiểm soát tại khu vực bản Hoang Thèn, xã Vàng Ma Chải thì phát hiện 6 người đi bộ trên đường tuần tra biên giới theo hướng Trung Quốc vào nội địa Việt Nam.

Khi tổ công tác ra tín hiệu kiểm tra hành chính, các đối tượng đã bỏ chạy. Lập tức Tổ công tác truy đuổi và kịp thời khống chế đối tượng Giàng Chinh Phừ, cùng 4 người có quốc tịch Trung Quốc. Một giờ sau đó, đối tượng Thào A Sở bị bắt.

Tại cơ quan chức năng, Phừ và Sở khai đã nhận đưa 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực mốc 70, thuộc bản Mới, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ. Các đối tượng dự kiến đưa, dẫn người về khu vực bản Nậm Cáy, xã Ma Ly Pho để nhận tiền công. Khi đến khu vực trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải đã lập biên bản bắt quả tang người phạm tội đối với Thào A Sở và Giàng Chinh Phừ để tiếp tục xác minh làm rõ.

Trong ngày 6/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Cùng ngày, Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải ra quyết định khởi tố vụ án.

Ngày 7/7, các đối tượng được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lai Châu để điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố 2 bị can và ra lệnh tạm giam để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.