Bất ngờ lớn với lượng pháo tự hành Bogdana trực chiến của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khoảng 30 pháo tự hành 2S22 Bogdana đã được lắp ráp và bàn giao cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Bất ngờ lớn với lượng pháo tự hành Bogdana trực chiến của Ukraine

Thông tin trên được tờ Economichna Pravda (EP) đưa tin, có tham khảo các nguồn tin riêng của họ trong Quân đội Ukraine.

Ngoài ra được biết việc phát triển phiên bản kéo dài của hệ thống pháo binh 155 mm này đang được tiến hành khẩn trương.

"Trong quân đội Ukraine, Bogdana là một trong những loại pháo tự hành cỡ nòng 155 mm được sử dụng nhiều nhất và hiện đã có hàng chục khẩu như vậy ở ngoài mặt trận", bài báo viết.

Nòng pháo được sản xuất bởi Nhà máy máy công cụ hạng nặng Kramatorsk (KZVV).

Theo các nhà phát triển, tổng cộng có 25 doanh nghiệp và 400 người đã tham gia sản xuất Bogdana.

Một số thành phần quan trọng được sản xuất tại cơ sở riêng của họ ở nước ngoài. Các nhà máy đã lên kế hoạch quay trở lại Ukraine ngay khi có cơ hội.

Bên cạnh đó, một số quy trình đã được phân cấp để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Điều đáng chú ý là nguyên mẫu 2S22 đặt trên khung gầm xe tải bánh lốp KrAZ.

Tuy nhiên vào năm 2021, hãng xe tải này tuyên bố phá sản và đóng băng sản xuất. Vì vậy Ukraine phải tìm kiếm phương án khác để sản xuất hàng loạt pháo tự hành.

Sau đó, công ty "Xe bọc thép Ukraine" đã xuất hiện trong dự án và nhận nhiệm vụ phát triển cũng như bắt đầu sản xuất cabin bọc thép cho khung gầm mới.

Khung gầm pháo tự hành 2S22 Bogdana của Ukraine hiện nay khá đa dạng.

Khung gầm pháo tự hành 2S22 Bogdana của Ukraine hiện nay khá đa dạng.

Để tìm kiếm một khung gầm mới sự lựa chọn đầu tiên thuộc về xe tải MAZ của Belarus. Các công ty Ukraine đã không mua những phương tiện này kể từ đầu năm 2022, nhưng một số chiếc vẫn còn trong kho.

Vì vậy Bogdana trên khung gầm MAZ là hợp đồng đầu tiên được Bộ Quốc phòng ký hợp đồng. Đó là quyết định nhằm tăng tốc độ cung cấp pháo tự hành nội địa mới cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Sau đó Bogdana xuất hiện trên khung gầm Tatra T815-7 của Séc. Bộ Quốc phòng Ukraine đã phân bổ những chiếc xe tải này từ kho dự trữ của mình. Chúng đã được mua ngay trước khi chiến sự bùng nổ.

Quân đội Ukraine chấp thuận loại khung gầm này, nhưng nó đắt gấp đôi so với MAZ của Belarus và có chu kỳ sản xuất dài hơn một năm. Vì vậy, có lẽ sẽ không trở thành "tác phẩm chính" cho Bogdana.

Theo giám đốc nhà máy "Xe bọc thép Ukraine" - ông Vladyslav Belbas, ý tưởng đa dạng hóa mang đến khả năng lắp đặt hệ thống pháo trên các khung gầm khác nhau để không làm chậm tiến độ sản xuất. Một giải pháp để tiếp tục chế tạo hàng loạt đã được tìm ra.

KZVV nói với phóng viên EP rằng tất cả các loại pháo tự hành Bogdana đều được cung cấp cho quân đội với bộ truyền nạp đạn cơ học , điều này giúp đơn giản hóa một phần công việc của các xạ thủ.

Các nhà phát triển tin rằng việc thiếu các hệ thống tự động phức tạp sẽ khiến việc sản xuất phù hợp hơn trong điều kiện hiện nay, cũng như giúp sửa chữa nhanh chóng.

Đầu tháng 12, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo Ukraine đã bắt đầu sản xuất 6 pháo tự hành 2S22 Bogdana mỗi tháng, tức là ngang với tốc độ Pháp chế tạo loại CAESAR.

Pháo tự hành 2S22 Bogdana của Ukraine trong trận chiến giành lại Đảo Rắn.

Theo Economichna Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Nghĩa cử đẹp

GD&TĐ - Từ một nghĩa cử tự phát, đến nay, việc vận chuyển nước sinh hoạt miễn phí cho người dân vùng hạn mặn đã thành phong trào ở các tỉnh phía Nam.