Bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) vừa bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn, trong đó chủ yếu nhắm đến các nạn nhân là trẻ em.

Đối tượng Đào Văn Linh. Ảnh: Công an Vĩnh Tường
Đối tượng Đào Văn Linh. Ảnh: Công an Vĩnh Tường

Ngày 5/8, Công an huyện Vĩnh Tường cho biết, đã bắt tạm giam đối tượng Đào Văn Linh, SN: 1988, trú tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào ngày 1/8, Công an huyện Vĩnh Tường tiếp nhận tin báo của Công an các xã Tuân Chính, thị trấn Vĩnh Tường và xã Kim Xá về việc trên địa bàn các địa phương trên vừa xảy ra 3 vụ cướp giật dây chuyền bạc của trẻ em.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.

Đến 17 giờ 40 phút ngày 2/8, Tổ công tác phòng chống tội phạm Công an huyện Vĩnh Tường trên đường tuần tra, mật phục tại địa bàn xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường đã phát hiện thấy đối tượng nam giới điều khiển xe mô tô BKS: 88K1- 183.37 khả nghi, có đặc điểm giống với đối tượng gây án nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, đối tượng khai tên là Đào Văn Linh, SN: 1988, trú tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Kiểm tra bên trong túi áo khoác ngoài Linh đang mặc phát hiện thấy có 3 sợi dây chuyền bạc.

Qua đấu tranh, Linh khai nhận mình chính là người đã thực hiện các vụ cướp giật tài sản tại xã Tuân Chính, xã Kim Xá và thị trấn Vĩnh Tường như đã nêu ở trên.

Tiếp tục đấu tranh, Linh khai nhận, 3 sợi dây chuyền mà cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện thấy trên người Linh là do Linh vừa cướp giật được của 3 cháu nhỏ tại địa bàn xã Tam Phúc và thị trấn Thổ Tang.

Ngoài 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Vĩnh Tường nêu trên thì từ ngày 29/6 đến ngày 31/7, Linh đã khai nhận gây ra 5 vụ cướp giật tài sản khác tại địa bàn huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô, huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc và gây ra 1 vụ trộm cắp xe mô tô BKS: 88K1- 183. 37 (là phương tiện đối tượng sử dụng để gây án các vụ Cướp giật tài sản trên) tại địa bàn xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...
Chuyên gia đào tạo chia sẻ với học sinh Trường THCS Thành Công.

Cha mẹ hạnh phúc, con thành công

GD&TĐ - Chuyên đề Cha mẹ hạnh phúc, con thành công với góc nhìn mới, tầm quan trọng của "tam giác vàng" gia đình - trẻ em - thầy cô với sự phát triển của trẻ.