Ra tù chưa được 10 ngày, đối tượng mang nhiều tiền án lại gây ra vụ cướp giật táo tợn

GD&TĐ - Là đối tượng mang nhiều tiền an và mới ra tù chưa đầy 10 ngày nhưng Trần Đức Thịnh tiếp tục gây ra vụ cướp giật tài sản rất manh động ngay giữa ban ngày.

Đối tượng Trần Đức Thịnh.
Đối tượng Trần Đức Thịnh.

Ngày 27/2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Đức Thịnh (35 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh) về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo kết quả điều tra, vào ngày 19/2, chị T. (trú tại tỉnh Tiền Giang) cùng bạn bè đi du lịch tại TP. Vũng Tàu bằng xe ô tô cá nhân. Đến khoảng 23h cùng ngày, chị T. đậu xe cạnh mép đường Phan Bội Châu (phường 2, TP. Vũng Tàu).

Sau đó, chị T. cùng bạn là anh Tr. và anh N. (đều trú tại Tiền Giang) xuống mua thực phẩm và đưa lên xe ô tô thì bất ngờ bị đối tượng Trần Đức Thịnh đi xe mô tô hiệu Honda Vario màu sơn xanh đen mang BKS: 59S2-845.78 chạy bên kia phần đường, theo hướng ngược chiều, nhanh chóng rẽ ngang, áp sát chị T. và dùng tay giật sợi dây chuyền bằng kim loại đang đeo trên cổ bị hại.

Đối tượng Trần Đức Thịnh.
Đối tượng Trần Đức Thịnh.

Thực hiện xong hành vi cướp giật sợi dây chuyền của chị T., đối tượng Thịnh tăng ga định bỏ chạy thoát thân nhưng đã bị 2 người đi cùng chị T. khống chế, bắt giữ và giao cho Công an phường 2 (TP. Vũng Tàu) xử lý.

Qua xác minh của Công an TP. Vũng Tàu, Trần Đức Thịnh là đối tượng đã có nhiều tiền án với nhiều tội danh khác nhau. Lần gần đây nhất đối tượng này bị Công an TP. Hồ Chí Minh bắt và bị xử phạt tù giam vào năm 2018 và chỉ vừa chấp hành xong án phạt vào ngày 10/2.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ