Nghệ An: Bắt 4 đối tượng cướp giật tài sản manh động, liều lĩnh

GD&TĐ - Chỉ trong vài ngày, Công an Nghệ An đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản. Các đối tượng hoạt động rất liều lĩnh, lái xe gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nguyễn Quốc Đăng và Nguyễn Đình Sâm tại cơ quan công an.
Nguyễn Quốc Đăng và Nguyễn Đình Sâm tại cơ quan công an.

Ngày 4/5, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, các đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Quốc Đăng (SN 2004, trú xã Nghi Đồng) và Nguyễn Đình Sâm (SN 2003, trú tại xã Nghi Hưng) về hành vi "Cướp giật tài sản".

Lúc 8h30 ngày 3/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác của Công an 2 xã Nghi Công Nam và Nghi Công Bắc (huyện Nghi Lộc) phát hiện 2 nam thanh niên nói trên điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong người đối tượng có 1 chiếc điện thoại di động iPhone 11, nghi là do phạm tội mà có nên đã đưa 2 đối tượng và tang vật về trụ sở Công an xã để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, vào tối 2/5, tại phố đi bộ trên đoạn đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh (Nghệ An) các đối tượng đã cướp giật điện thoại của người phụ nữ. Sáng 3/5, trong quá trình đang đem đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Được biết, đối tượng Nguyễn Quốc Đăng có một tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Ngay sau đó, Công an 2 xã đã phối hợp Đội Hình sự Công an thành phố Vinh tiến hành tìm người bị hại và xử lý 2 đối tượng theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng Đậu Văn Chiến (SN 1999) và P.V.K. (SN 2008, cùng trú tại thị trấn Hưng Nguyên) về hành vi "Cướp giật tài sản".

Đối tượng Đậu Văn Chiến và P.V.K.
Đối tượng Đậu Văn Chiến và P.V.K.

Trong thời gian qua, trên một số tuyến Quốc lộ thuộc địa bàn huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn và thành phố Vinh liên tục xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người tham gia giao thông.

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an, các đối tượng sử dụng xe mô tô đã tháo biển kiểm soát để gây án. Khi đối tượng ngồi sau thực hiện xong hành vi cướp giật, đối tượng điều khiển xe tăng ga với tốc độ rất cao để tẩu thoát, gây nguy hiểm đến tính mạng của bị hại cũng như những người tham gia giao thông.

Trước tình hình trên, Công an huyện Hưng Nguyên đã tập trung điều tra, xác minh, rà soát, dựng lên các đối tượng nghi vấn để tập trung đấu tranh.

Sau quá trình điều tra, ngày 29/4, Công an huyện Hưng Nguyên tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Đậu Văn Chiến và P.V.K., đồng thời thu giữ tang vật gồm 5 điện thoại di động, 1 dây chuyền bạc, 1 đồng hồ đeo tay, 1 xe mô tô.

Một số tang vật của vụ án.
Một số tang vật của vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Chiến và K. khai nhận, từ ngày 24/4 - 28/4, 2 đối tượng đã thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản. Được biết, Đậu Văn Chiến đã có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Hiện, Công an huyện Hưng Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng có liên quan. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ