Bắt giữ ba người nước ngoài nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ba người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường biển, bị lực lượng chức năng TP Móng Cái (Quảng Ninh) bắt giữ.

Nhóm người nước ngoài được đưa về Đồn Biên phòng Trà Cổ để điều tra.
Nhóm người nước ngoài được đưa về Đồn Biên phòng Trà Cổ để điều tra.

Ngày 27/10, lực lượng chức năng TP Móng Cái cho biết, ba người Trung Quốc bị bắt lúc 18h ngày 25/10. Thời điểm này tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ phối hợp với Công an phường Bình Ngọc phát hiện có bốn người trên một xuồng máy không biển kiểm soát đang di chuyển vào khu vực biển giáp ranh giữa phường Trà Cổ - Bình Ngọc.

Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, tổ tuần tra kiểm soát đã yêu cầu phương tiện dừng lại để kiểm tra theo quy định. Lúc này, một người lợi dụng đêm tối chạy thoát, ba người còn lại bị bắt giữ.

Ba người bị bắt giữ có quốc tịch Trung Quốc gồm: Kuang Zhi Qiang (26 tuổi), Qian Biao (14 tuổi), Shi Qi Shu (27 tuổi).

Nhóm này khai, do không có việc làm nên làm theo lời giới thiệu trên mạng xã hội rằng sang Việt Nam sẽ có công việc và mức lương ổn định.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng, bắt giữ thêm 6 người Việt Nam có liên quan gồm: Phạm Văn Hùng (28 tuổi), Phạm Văn Hợp (24 tuổi, cùng trú TP Móng Cái), Nguyễn Xuân Hải (41 tuổi, quê Hải Phòng), Nguyễn Thị Hồng (33 tuổi, quê Quảng Bình), Bùi Văn Quang (42 tuổi) và Lê Văn Khuê (35 tuổi cùng quê Hải Dương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.