Bắt giam một tiến sĩ vì trộm cắp tài sản ở phòng kế toán trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Do nợ nần, một tiến sĩ ở một đơn vị trường học tại TP Thanh Hóa đã đột nhập phòng kế toán, trộm cắp tài sản, vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Chiều 10/7, nguồn tin của PV GD&TĐ cho hay, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá vừa bắt giữ Đ.N.H (SN 1985), trình độ tiến sĩ, hiện đang công tác tại một trường đại học, đóng trên địa bàn TP Thanh Hóa, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu được biết, do nợ nần, nên Đ.N.H đã chuẩn bị máy cắt khoá, búa, tuốc nơ vít... để ở phòng làm việc của mình.

Đến khoảng 21h30 ngày 23/6, lợi dụng lúc trời mưa to, khu nhà nơi Đ.N.H công tác không có người, Đ.N.H đã dùng các thiết bị cắt điện, phá khoá cửa phòng kế toán lấy 128 triệu đồng, 1 máy tính.

Sau đó, Đ.N.H thuê xe ôm đi đến nhiều địa điểm khác nhau để tiêu huỷ vật chứng. Còn số tiền mặt lấy trộm được, thì Đ.N.H đem đi trả nợ.

Hiện, vụ việc đã được cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đ.N.H để điều tra, xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.