Bất chấp lệnh cấm, 7 người tụ tập đánh bạc

GD&TĐ - Bất chấp trong thời gian thực hiện lệnh cấm "ai ở đâu thì ở đó" của TP Đà Nẵng, 7 đối tượng ở phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) đã tụ tập tổ chức đánh bạc.

Tụ tập đánh bài trong thời gian thực hiện giãn cách. Ảnh: Công an.
Tụ tập đánh bài trong thời gian thực hiện giãn cách. Ảnh: Công an.

Ngày 19/8, công an phường Tam Thuận (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết, đã lập hồ sơ, đề xuất xử phạt hành chính 7 người về hành vi đánh bạc và vi phạm các quy định về phòng chống dịch.

Theo công an, lúc 12h15 ngày 19/8, Công an phường Tam Thuận quận Thanh Khê, kiểm tra số nhà k72/H29/17 Đinh Tiên Hoàng, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng phát hiện, bắt quả tang hai sòng bạc với 7 đối tượng.

Ngay sau đó, công an phường Tam Thuận lập hồ sơ, đề xuất xử phạt 2 hành vi vi phạm đánh bạc trái phép và tụ tập đông người theo quy định về công tác phòng chống dịch, mỗi cá nhân 12 triệu đồng.  Mỗi người 2 triệu đồng, tụ tập đông người mỗi người phạt 10 triệu đồng. Tổng số tiền phạt 84 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ