Nhóm đối tượng ngang nhiên tụ tập đánh bạc trong mùa dịch

GD&TĐ - Giữa lúc dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, một nhóm gồm 7 đối tượng vẫn ngang nhiên tụ tập đánh cờ bạc ăn tiền.

Nhóm đối tượng có hành vi tụ tập đánh bạc bất chấp dịch bệnh.
Nhóm đối tượng có hành vi tụ tập đánh bạc bất chấp dịch bệnh.

Ngày 4/8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết Công an huyện Bắc Quang vừa phát hiện, triệt phá ổ nhóm đánh bạc trên địa bàn, bắt giữ 7 đối tượng đang có hành vi tụ tập đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn phát hiện các đối tượng tụ tập tổ chức đánh bạc trong mùa dịch Covid-19, vào hồi 0h15" ngày 2/8, Đội CSHS Công an huyện Bắc Quang đã tổ chức đột kích triệt phá, bắt quả tang 7 đối tượng đang có hành vi đánh bạc, sát phạt nhau bằng hình thức sóc đĩa tại nơi ở của bà Mai Thị Hải (SN 1977, trú tại thôn Minh Thắng, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang).

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Luận (SN 1979);  Nông Văn Nghiệp (SN 1968); Nguyễn Văn Cảnh (SN 1973) cùng trú tại thôn Minh Thắng (xã Quang Minh); Nguyễn Văn Thu (SN 1978, trú tại thôn Quán, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang); Nguyễn Văn Tuyên (SN 1986, trú tại thôn Minh Tâm, xã Quang Minh); Nguyễn Trường Nhiêu (SN 1979, trú tại thôn Hùng Mới, xã Hùng An, huyện Bắc Quang); Đỗ Trung Việt (SN 1988, trú tại thôn Minh Hạ, xã Vô Điếm).

Một số đối tượng khác lợi dụng thời điểm đêm tối đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng tiến hành thu giữ tang vật tại chiếu bạc gồm 1 bát sứ, 1 đĩa sứ, 4 bài vị bằng thẻ tre, 1 chiếu cói và 8.550.000 đồng.

Kiểm tra trên người các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ thêm số tiền 5.000.000 đồng. Hiện vụ việc đang được công an huyện  Bắc Quang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.