Bình Thuận: Hàng chục đối tượng tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch

GD&TĐ - Bất chấp tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, hàng chục đối tượng vẫn tụ tập “sát phạt” nhau trên chiếu bạc.

Nhóm đối tượng có hành vi tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Bình Thuận.
Nhóm đối tượng có hành vi tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Bình Thuận.

Ngày 26/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công tụ điểm thường xuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc tài xỉu ăn tiền tại thôn Tiến Hiệp (xã Tiến Lợi, TP. Phan Thiết).

Trước đó, vào khoảng 19h30’, ngày 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận phối với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Phan Thiết và Công an xã Tiến Lợi bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Phạm Thanh Dương (SN 1973, trú tại thôn Tiến Hiệp, xã Tiến Lợi, TP. Phan Thiết) đang có hành vi tổ chức đánh bạc ăn tiền cùng với 19 đối tượng tham gia.

Cơ quan chức năng tiến hành thu giữ tang vật tại hiện trường gồm 9 điện thoại di động các loại, gần 18 triệu đồng tiền mặt, 1 bộ dụng cụ đánh bạc và các vật dụng có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc. Toàn bộ tang vật và các đối tượng vi phạm được đưa về trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Đối tượng Phạm Thanh Dương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Bình Thuận.
Đối tượng Phạm Thanh Dương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Bình Thuận.

Tại cơ quan công an, đối tượng Phạm Thanh Dương khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp, công an địa phương đang tập trung lực lượng hỗ trợ phòng, chống dịch nên đối tượng đã tụ tập các con bạc để tổ chức sát phạt ăn tiền, trên khu đất trống gần nhà.

Thời gian “sới” hoạt động là từ 14h đến 21h hàng ngày. Mỗi lần tổ chức “sới bạc” có khoảng 30 - 40 “con bạc” tham gia. Theo cơ quan chức năng, hầu hết các con bạc tham gia đều có hộ khẩu thường trú tại TP. Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình và một số tỉnh lân cận như tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa…

Hiện, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với 19 đối tượng vì đã có hành vi Vi phạm về áp dụng biện pháp chống dịch với tổng số tiền phạt là 38 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cũng chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tang vật, chứng cứ ban đầu về hành vi Đánh bạc và các đối tượng liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết để tiếp tục, thụ lý, điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.