Bất chấp đang cách ly tại nhà, thanh niên ra ngoài uống ly cà phê... 7,5 triệu đồng

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng, một nam thanh niên đang trong thời gian cách ly y tế tại nhà nhưng vẫn đi ra ngoài uống cà phê.

Phạt 7,5 triệu đồng nam thanh niên ra ngoài uống cà phê khi đang cách ly tại nhà.
Phạt 7,5 triệu đồng nam thanh niên ra ngoài uống cà phê khi đang cách ly tại nhà.

Ngày 12/9, thông tin từ UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với một nam thanh niên trên địa bàn, về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dẫn đến nguy cơ làm lây lan dịch Covid-19.

Danh tính người vi phạm được xác định là anh Nguyễn Bá Sơn (SN 1999, trú tại thôn Bồ Điền, xã Phong An, huyện Phong Điền).

Theo UBND huyện Phong Điền, sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung, theo quy định Sơn phải thực hiện biện pháp cách ly, giám sát y tế tại nhà. Tuy nhiên, trong thời gian đang cách ly tại nhà, Sơn đã tự ý rời khỏi nhà để đến quán cà phê của bà Phan Thị Hiền (ở cùng xã Phong An) uống cà phê.

Căn cứ khoản 2, Điều 14 của Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, UBND huyện Phong Điền đã xử phạt hành chính Sơn số tiền 7,5 triệu đồng.

Trong thời gian qua, trên địa Thừa Thiên Huế xuất hiện hàng loạt trường hợp được phát hiện mắc Covid-19 sau khi hoàn thành cách ly tập trung và đang trong thời gian cách ly tại nhà.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 745 ca F0 (trong đó, có 7 ca được chuyển từ tỉnh khác đến). Hiện đang điều trị 208 ca, đã được điều trị khỏi 354 ca và có 3 ca tử vong. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.