Bắt 2 ‘đạo chích’ chuyên trộm nơi thờ tự tại TP Huế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 “đạo chích” gây ra loạt vụ trộm cắp tài sản nơi thờ tự.

Trường Minh Thắng, 1 trong 2 "đạo chích" chuyên trộm đồ thờ tự đang lẻn vào nhà thờ để ăn cắp các đồ thờ giá trị. (Ảnh: CACC)
Trường Minh Thắng, 1 trong 2 "đạo chích" chuyên trộm đồ thờ tự đang lẻn vào nhà thờ để ăn cắp các đồ thờ giá trị. (Ảnh: CACC)

Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2023 đến nay, trên địa bàn TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các đình làng, nhà thờ. Các “đạo chích” tập trung trộm các bức liễn, bức hoành, lư đồng, đèn thờ, bộ tam sư, hạc bằng đồng...

Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Huế nhanh chóng xác lập chuyên án để điều tra làm rõ. Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã bắt giữ Nguyễn Minh Diệp (SN 1975, trú phường Thuận Lộc, TP Huế) và Trương Minh Thắng (SN 1997, trú thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Nguyễn Minh Diệp bị bắt giữ.

Nguyễn Minh Diệp bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản tại các nơi thờ tự, trong đó có 1 vụ trộm tại di tích Điện Voi Ré (kiệt 373 đường Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biều, TP Huế).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi nghi can tiêu thụ tài sản tại 31 Ngô Thế Lân, phường Tây Lộc, TP Huế, công an thu giữ nhiều tang vật của vụ trộm và công cụ dùng để phá khóa, cạy cửa... Tổng giá trị tài sản Diệp và Thắng lấy trộm được định giá hơn 100 triệu đồng.

Rất nhiều đồ thờ tự có giá trị tại các đình làng, nhà thờ, di tích... bị 2 tên Diệp và Thắng trộm cắp thời gian dài.

Rất nhiều đồ thờ tự có giá trị tại các đình làng, nhà thờ, di tích... bị 2 tên Diệp và Thắng trộm cắp thời gian dài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Diệp và Trương Minh Thắng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an khuyến cáo, để phòng ngừa trộm cắp tài sản, người dân và quản lý, bảo vệ các nơi thờ tự, cơ quan, doanh nghiệp... hết sức cảnh giác, cần gia cố và khóa cổng, cửa chắc chắn, không để kẻ trộm lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ