Barca ‘làm điều chưa từng có’ với ngôi sao 18 tuổi

GD&TĐ - Tiền vệ 18 tuổi Pedri trên đường trở thành thành cầu thủ có mức phí giải phóng hợp đồng cao nhất lịch sử đội chủ sân Nou Camp, hơn cả Lionel Messi.

Barca trói chân Pedri bằng mức phí giải phóng hợp đồng kỷ lục.
Barca trói chân Pedri bằng mức phí giải phóng hợp đồng kỷ lục.

“Hợp đồng mà Barca sắp ký với Pedri sẽ có mức phá hợp đồng lên tới 1 tỉ euro”, tờ Marca nhấn mạnh: “Hành động của Barca để chắc chắn giữ chân tiền vệ 18 tuổi lâu dài tại Nou Camp”.

Mức phí giải phóng hợp đồng 1 tỉ euro là kỷ lục trong lịch sử Barca. Trước đây, mức phí phá hợp đồng cho Messi cũng chỉ ở mức hơn 600 triệu euro và Antoine Griezmann khoảng 650 triệu euro.

“Việc Barca ‘làm điều chưa từng có’ nhằm xây dựng đế chế mới sau sự ra đi của Messi”, Marca tiếp tục: “Cũng là để tránh lặp lại việc họ từng bị PSG cuỗm mất Neymar với giá 220 triệu euro vào năm 2017”.

Pedri còn hợp đồng với Barca đến cuối năm 2022 và mức phá hợp đồng đang là 400 triệu euro nhưng . Hợp đồng mới sẽ giữ chân tài năng trẻ người Tây Ban Nha đến năm 2026.

Gã khổng lồ xứ Catalan chiêu mộ Pedri từ Las Palmas với giá 5 triệu euro hồi tháng 9/2019. Tuy nhiên, giá trị chuyển nhượng của tiền vệ 18 tuổi đã tăng gấp nhiều lần ở vào thời điểm hiện tại.

Nguyên do bởi Pedri đã có sự trưởng thành vượt bậc chỉ sau một mùa giải. Anh đá tổng cộng 52 trận cho Barca trên mọi đấu trường mùa trước. “Tài không đợi tuổi”, Pedri trở thành trụ cột của tuyển Tây Ban Nha vào bán kết EURO 2021. Sau đó, tiền vệ 18 tuổi tiếp tục dự Olympic Tokyo 2021.

Cày ải quá nhiều khiến thể lực của Pedri bị bào mòn và anh đang gặp chấn thương đùi nhưng anh có thể trở lại trong vài tuần nữa.

“Giữ chân Pedri là một trong những ưu tiên hàng đầu của HLV Ronald Koeman”, Marca bình luận: “Chiến lược gia người Hà Lan cũng đang hối thúc Barca ký hợp đồng mới với Ansu Fati, Gavi và Ousmane Dembele”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.