Bảo vệ trại lợn giả làm Cảnh sát cơ động ra đường... cho oai

GD&TĐ - Đang điều khiển xe máy với trang phục Cảnh sát cơ động, Hoàng Đình Định bị Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc nghi là “cảnh sát giả” nên đã mời về trụ sở làm rõ.

Hoàng Đình Định tại cơ quan công an.
Hoàng Đình Định tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên trên khai tên là Hoàng Đình Định (sinh năm 1978), quê quán tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Định đang làm bảo vệ cho một trang trại lợn ở xã Liễn Sơn, huyện Sông Lô.

Hoàng Đình Định cho biết, bộ quần áo Cảnh sát cơ động Định đang mặc và mũ Cảnh sát cơ động là do Định mua trên mạng xã hội với giá 1,7 triệu đồng, mục đích giả Cảnh sát cơ động khi đi ra đường cho oai.

Trước đó, vào hồi 15h ngày 26/8, tổ công tác của Công an huyện Tam Dương đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường tỉnh lộ 309 thuộc thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, phát hiện 1 nam thanh niên mặc trang phục Cảnh sát cơ động và đội mũ Cảnh sát cơ động, điều khiển xe máy Ware BKS: 19L4- 7688 đang lưu thông trên đường có nhiều biển hiện nghi vấn.

Do đó, tổ công tác đã yêu cầu thanh niên trên dừng xe để tiến hành kiểm tra hành chính và mời về trụ sở Công an để làm việc.

Công an huyện Tam Dương đang tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ xử lý Hoàng Đình Định theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.