Báo Ukraine nói rất nhiều nhà ngoại giao không trở về nước

GD&TĐ - Theo truyền thông Ukraine, từ đầu năm 2022 tới nay, có tới 40-60% các nhà ngoại giao Ukraine không trở về nước sau khi hết nhiệm kỳ.

Báo Ukraine nói rất nhiều nhà ngoại giao không trở về nước

Một bài viết trên tờ "topwar" của Nga hôm 04/8, dẫn nguồn từ giới truyền thông Ukraine phản ánh, sau khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, chính quyền Kiev đã phải đối mặt với một vấn đề nan giải là các nhà ngoại giao và nhân viên phục vụ của các đại sứ quán và lãnh sự quán làm việc ở nước ngoài không trở về quê hương.

Theo các nguồn tin của báo chí Ukraine, kể từ đầu năm 2022, ít nhất 40-60% các nhà ngoại giao nước này làm việc ở nước ngoài đã không trở về nước, mặc dù thời hạn công tác của họ ở các quốc gia khác đã kết thúc.

Điển hình là trong số khoảng 20 nhân viên của các phái bộ ngoại giao ở Hoa Kỳ hết nhiệm kỳ, nhưng cuối cùng chỉ có một người trở về. Thậm chí là ở một số quốc gia, không có nhà ngoại giao nào trở về.

Giới truyền thông Ukraine nêu một trong những nguyên nhân chính khiến họ không quay trở lại đất nước là sợ phải nhận lệnh huy động nghĩa vụ quân sự và tâm lý chung không muốn trở về một đất nước đang có chiến tranh, mạo hiểm tính mạng và sức khỏe của mình.

Còn một nguyên nhân nữa có tác động lớn đến tình trạng này là thực trạng hơn 100 nhân viên của bộ ngoại giao trở về sau những chuyến công tác trước đây, hàng tháng trời không có việc gì làm tại văn phòng, điều này khiến họ mất tinh thần và chán nản về công việc.

Cùng với bối cảnh khó khăn như vậy, nhiều nhà ngoại giao và thậm chí cả nhân viên phục vụ ở các đại sứ quán nước ngoài không muốn trở về quê hương của mình, mà quyết định ở lại đất khách, tìm kiếm một nghề nghiệp mới tại chính địa phương mà họ phục vụ trong phái bộ ngoại giao.

Giới truyền thông Ukraine cho rằng, thực trạng trên đòi hỏi phải nhanh chóng đưa ra các quy tắc lập pháp mới, tạo ra trở ngại cho việc rời khỏi Ukraine của các đại biểu và công chức ở nước ngoài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.