Báo Thái Lan "mách nước" đội nhà lối chơi phòng thủ trước Việt Nam

GD&TĐ - Tờ Prachachat của Thái Lan cho rằng thầy trò HLV Pollking không nhất thiết phải chơi tấn công trước đoàn quân áo đỏ bởi họ có thể "sập bẫy" phản công.

Tuấn Anh có màn so tài thú vị với Chanathip ở bán kết AFF Cup 2020.
Tuấn Anh có màn so tài thú vị với Chanathip ở bán kết AFF Cup 2020.

Lúc 19h30 ngày mai (23/12), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 gặp đội tuyển Thái Lan. Trận đấu có ý vô cùng lớn với cả hai đội và hai nền bóng đá, được coi là chung kết sớm của giải đấu.

Trước thềm trận đấu này, tờ Prachachat của Thái Lan đánh giá cao tuyển Việt Nam đồng thời rằng thầy trò HLV Pollking không nhất thiết phải chơi tấn công trước đoàn quân áo đỏ.

"Trước sau gì đội tuyển Việt Nam và Thái Lan cũng phải gặp nhau. Do đó, nếu chạm trán ở bán kết hay chung kết cũng giống nhau. Đây là hai đội bóng hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á.

Dù trước giải HLV Mano Polking không có thời gian chuẩn bị nhiều nhưng sau khi tập luyện và thi đấu cùng nhau, toàn đội đã tạo thành khối gắn kết.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam có sự ổn định trong những năm qua. Họ sở hữu lối chơi phòng ngự với những pha phản công nhanh. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, đội bóng này còn có cơ hội cọ sát với những đối thủ hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia ở vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh nhưng không bằng Thái Lan. Trong 3 trận đối đầu gần nhất, Thái Lan đều không thể giành chiến thắng trước đối thủ này nhưng chủ yếu là do "Voi chiến" bị bắt bài.

HLV Park Hang Seo luôn biết Thái Lan sẽ tràn lên tấn công nên luôn bố trí hàng thủ dày đặc. Sau đó, họ chờ đợi những tình huống phản công. Lối chơi của đội bóng này chủ yếu dựa vào sức mạnh tập thể".

Tờ bào này cho rằng, khả năng phòng ngự của tuyển Việt Nam là rất tốt, trong khi đó hàng công không thật sự mạnh. Từ đó, tác giả bài báo đã "mách nước" cho tuyển Thái Lan.

"Thái Lan có thể không nhất thiết dâng cao. Thay vào đó, đội bóng cũng thi đấu chặt chẽ. Hãy để đội tuyển Việt Nam chơi tấn công. Đây vốn không phải là điểm mạnh của đội bóng này. Họ từng bất lực trước hàng thủ có tính tổ chức của Indonesia.

Thái Lan sở hữu nhiều cá nhân có khả năng chơi phản công tốt như Chanathip, Teerasil Dangda, Supachok Sarachat hay Badin Phala. Chính vì vậy, câu hỏi đặt ra là HLV Mano Polking có dũng cảm từ bỏ lối chơi tấn công, để đạt hiệu quả cao nhất.

Điều này có thể khiến những người hâm mộ khó chịu nhưng để chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam, liệu chăng đội bóng có dám đánh đổi?".

Trong một diễn biến khác, ngay sau khi biết tin đội tuyển Thái Lan chạm trán với đội tuyển Việt Nam, trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Nualphan Lamsam (người được biết đến với biệt danh Madam Pang) đã tức tốc bay sang Singapore để chỉ đạo toàn đội.

Mới đây, bà Nualphan Lamsam chia sẻ trước báo giới khi tới Singapore: "Hôm nay, tôi đã xem cả đội tập luyện. Toàn đội cũng mổ băng để phân tích đội tuyển Việt Nam. Tất cả phải bước vào trận đấu này với tinh thần như trận chung kết.

Đây là trận đấu khó khăn bởi đội tuyển Việt Nam có thứ hạng tốt hơn chúng ta. Tôi đã nói chuyện với nhiều cầu thủ như đội trưởng Chanathip (Songkrasin), hậu vệ Theerathon (Bunmathan), tiền đạo Teerasil (Dangda)… Họ đều tự tin và hứa sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu.

Đội hình này có tính cạnh tranh cao và khát khao chứng tỏ tài năng của mình. Chúng tôi sẽ làm tốt nhất có thể. Mục tiêu của toàn đội là khôi phục niềm tin của những người hâm mộ Thái Lan.

Muốn làm được điều đó cần phụ thuộc vào tinh thần, ý chí của toàn đội. Chúng tôi cũng cần sự cổ vũ của những người hâm mộ Thái Lan".

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 23/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ