Báo Thái Lan "làm nóng" cuộc tái đấu Viettel - Pathum tại AFC Champions League 2021

GD&TĐ - Tờ Siam Sport của Thái Lan số ra hôm nay (5/7) đã có bài viết làm nóng cuộc tái đấu giữa BG Pathum United với Viettel FC tại bảng F AFC Champions League 2021.

Trận lượt đi Viettel FC thua đại diện Thái Lan với tỷ số 0-2.
Trận lượt đi Viettel FC thua đại diện Thái Lan với tỷ số 0-2.

“Đoàn quân tinh nhuệ của BG Pathum United quyết tâm đánh bại Viettel FC để hy vọng giành vé đi tiếp tại đấu trường AFC Champions League 2021”, nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan làm nóng trước giờ bóng lăn: “Chủ nhà dù không có sự phục vụ của trụ cột Thitiphan Puangchan vì án treo giò nhưng họ tự tin sẽ lại đem về 3 điểm”.

Cuộc tái đấu giữa nhà đương kim vô địch Thai-League với đương kim vô địch V-League diễn ra vào lúc 21h tối nay. Ở lượt đi diễn ra cách đây 3 ngày, đại diện của Thái Lan đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

“Viettel FC đã không có đường lùi khi đang xếp thứ ba bảng đấu với 3 điểm sau 3 trận. Vì thế, họ cũng đặt mục tiêu phải thắng lại BG Pathum United để thắp lên hi vọng đi tiếp vào vòng sau”, nhật báo xứ Chùa Vàng tiếp tục thông tin: “Cũng vì án treo giò mà đội khách không có Nguyễn Trọng Đại, nhưng họ có đầy đủ 4 tuyển thủ quốc gia Việt Nam gồm Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Hoàng Đức”.

Bên cạnh đó, tờ Siam Sport cũng không quên nhắc tới ngoại binh Caique, người từng có thời gian thi đấu cho Chiang Mai FC và từng khiến Buriram United mất ngôi vô địch Thai-League năm 2019.

“Chắc chắn BG Pathum United và Viettel FC đều rất cố gắng trong trận đấu sắp diễn ra” tờ Siam Sport nhận định: “Nếu chủ nhà chiến thắng họ sẽ có 9 điểm sau 4 trận và khi đó cánh cửa đi tiếp của Viettel FC coi như đã khép lại”.

“Bên cạnh mục tiêu rõ ràng của 2 đội bóng, cuộc chạm trán giữa họ cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ và của cả truyền thông Việt Nam lẫn Thái Lan - bởi duyên nợ giữa hai nền bóng đá”, tờ Siam Sport nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.