Báo Thái Lan dự đoán bất ngờ về tuyển Việt Nam ở Vòng loại 3 World Cup

GD&TĐ - Theo phóng viên Kao Barley Jaroencher của kênh Thairath TV, Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ ở Vòng loại 3 World Cup 2022 tới đây.

Tuyển Việt Nam được kỳ vọng vượt qua VL 3 World Cup 2022.
Tuyển Việt Nam được kỳ vọng vượt qua VL 3 World Cup 2022.

Lễ bốc thăm vòng loại 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến vào chiều ngày hôm nay 1/7 tại ở Kuala Lumpur, Malaysia. AFC đã gửi những thông tin hướng dẫn đến 12 Liên đoàn bóng đá thành viên có đội tuyển tham dự vòng loại thứ 3, trong đó có VFF của Việt Nam.

HLV Park Hang Seo sẽ đại diện cho ĐT Việt Nam tham dự buổi lễ. Chiều ngày 30/6, sau khi thực hiện cách ly 21 ngày tại TPHCM, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đặt vé bay thẳng ra Hà Nội để kịp tham dự buổi lễ bốc thăm.

Phát biểu trước lễ bốc thăm, HLV Park Hang Seo từng chia sẻ: "Tôi không muốn tránh đối thủ cụ thể nào cả, nhưng nếu phải chọn ra một đội thì đó sẽ là Hàn Quốc. ĐT Hàn Quốc không chỉ mạnh, mà đó còn là quê hương của tôi nữa”.

Nhận định về cơ hội của tuyển Việt Nam ở vòng loại 3 World Cup 2022,  trang Pháp luật và bạn đọc dẫn thông tin từ phóng viên Kao Barley Jaroencher của kênh Thairath TV cho rằng: "Tất nhiên vòng loại cuối sẽ rất khó khăn, nhưng tôi nghĩ Việt Nam sẽ giành được từ 6 điểm trở lên. Việt Nam có khả năng để đánh bại những đối thủ như Trung Quốc, Oman, Syria, hay thậm chí là cả UAE và Saudi Arabia nữa".

Năm 2018, Thái Lan là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tham dự loại thứ ba World Cup nhưng phải nhiều thất bại với tỷ số đậm  (2 điểm, thua 8, hòa 2 sau 10 trận đấu ) khiến HLV Kiatisak chia tay đội tuyển ngay sau đó. Về điều này, phóng viên Kao Barley Jaroencher cho rằng:

"Đội tuyển Thái Lan không thành công ở vòng loại năm đó vì chúng tôi không có kinh nghiệm. Nhưng giờ Việt Nam sẽ khác. Bài học của Thái Lan chắc chắn giúp Việt Nam nhìn nhận ra nhiều điều. Và quan trọng nhất là bóng đá Việt Nam đang đi trên một con đường đúng đắn", phóng viên Kao Barly chia sẻ.

Cũng theo phóng viên Kao Barly việc chia tay HLV Kiatisak là một sai lầm của liên đoàn bóng đá Thái Lan khiến cho bóng đá xứ Chùa vàng không có được thành công nào đáng kể trong hơn hai năm qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ