Báo Thái Lan chỉ tên 3 hảo thủ trên 23 được ông Park bổ sung cho SEA Games 31

GD&TĐ -Nhật báo Thái Lan Siam Sport bất ngờ ‘điểm mặt chỉ tên’ 3 cầu thủ trên 23 tuổi được huấn luyện viên Park Hang-seo bổ sung cho SEA Games 31.

Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games.
Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games.

“Ông Park đã tiết lộ gọi 3 cầu thủ trên 23 tuổi gồm Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Tiến Linh cho SEA Games 31”, tờ Siam Sport thông tin: “Việt Nam muốn giành thêm HCV sau kỳ SEA Games gần nhất mà họ đăng quang vô địch bóng đá nam”.

SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 tới. Theo điều lệ các đội bóng đá nam có độ tuổi quy định là 23 nhưng mỗi đội được bổ sung thêm 3 cầu thủ hơn 23 tuổi.

“Điểm yếu nhất của U23 Việt Nam hiện nay chính là thiếu tiền đạo giỏi”, nhật báo hàng đầu Thái Lan tiếp tục: “Do đó cũng không ngạc nhiên khi ông Park muốn có sự phục vụ của Tiến Linh và Quang Hải - hai cầu thủ tấn công thuộc vào loại hay nhất Việt Nam hiện tại. Ngoài ra, ông Park muốn bổ sung Hùng Dũng ở vị trí tiền vệ trung tâm nhằm chia lửa cho ngôi sao đang lên Nguyễn Hai Long”.

Báo Thái Lan cho rằng bộ ba Quang Hải, Hùng Dũng, Tiến Linh được bổ sung cho SEA Games 31.
Báo Thái Lan cho rằng bộ ba Quang Hải, Hùng Dũng, Tiến Linh được bổ sung cho SEA Games 31.

Thực tế thủ quân tuyển Việt Nam Đỗ Hùng Dũng, tiền đạo Tiến Linh và tiền vệ Quang Hải vốn là thành viên của đội U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30 vào năm 2019 tại Phillippines. Lúc này, Hùng Dũng cũng là cầu thủ trên 22 tuổi được gọi bổ sung cùng với Nguyễn Trọng Hoàng.

Hiện tại, Hùng Dũng và Quang Hải đang có mặt tại Nhật Bản chuẩn bị cho cuộc đối đầu với chủ nhà ở lượt cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 29/3.

Còn riêng tiền đạo Tiến Linh không thể tham dự do dính chấn thương trong trận Việt Nam thua Oman 0-1 tại Mỹ Đình ở lượt áp chót hôm 24/3.

Việt Nam đang xếp chót bảng B với 3 điểm sau chiến thắng duy nhất trước Trung Quốc, còn chủ nhà Nhật Bản đã chính thức có vé tới Qatar dự World Cup 2022 sau chiến thắng 2-0 trước Australia ở vòng đấu trước.

Theo Như Yên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.