Báo Thái Lan ngỡ ngàng trước tỷ số trận Việt Nam - Trung Quốc

GD&TĐ - Tờ Siam Sport (Thái Lan) ngỡ ngàng khi Việt Nam thắng đẹp Trung Quốc 3-1 ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á tối 1/2.

Tờ Siam Sport ngỡ ngàng khi Việt Nam thắng Trung Quốc 3-1.
Tờ Siam Sport ngỡ ngàng khi Việt Nam thắng Trung Quốc 3-1.

“Việt Nam hạ đẹp Trung Quốc”, tờ Siam Sport giật tít và bình luận: “Họ đã có chiến thắng đầu tiên ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á”.

Các bàn thắng của Tuấn Tài, Tiến Linh và siêu phẩm sút xa của Phan Văn Đức đưa Việt Nam dẫn trước 3-0 tại Mỹ Đình. Đội khách Trung Quốc chỉ gỡ được bàn danh dự ở phút 90+7 do công của Xu Xin.

“Huấn luyện viên Park Hang-seo cao tay hơn đồng nghiệp Li Xiaopeng”, tờ báo xứ Chùa Vàng tiếp tục: “Trung Quốc dù có thứ hạng cao hơn nhưng Việt Nam càng chơi càng tỏ ra lấn lướt hơn đối thủ và nếu may mắn hơn họ đã dẫn 3-0 chỉ sau 19 phút bóng lăn”.

Phút 19, từ bên cánh trái Nguyễn Phong Hồng Duy tự tin đi bóng rồi tung cú sút bên ngoài vòng cấm, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Trước đó, pha đánh đầu của Tấn Tài và pha đệm bóng cận thành của Tiến Linh đưa Việt Nam dẫn trước 2-0.

“Siêu phẩm sút xa của Văn Đức nâng tỷ số lên 3-0 sau giờ nghỉ thực sự đã làm đội khách Trung Quốc choáng váng”, tờ Siam Sport ngỡ ngàng: “Không ngờ đội bóng của chiến lược gia Hàn Quốc lài có trận thắng đậm và dễ dàng đến thế. Trung Quốc chỉ có được bàn danh dự ở phút bù giờ cuối cùng nhờ công của Xu Xin”.

Tờ Siam Sport lần nữa khẳng định: “Việt Nam đã có chiến thắng tuyệt vời dù không thể thay đổi thứ bậc trên bảng xếp hạng. Việt Nam và Trung Quốc cùng bị loại nhưng đây là chiến thắng đầu tiên của một đội bóng Đông Nam Á tại vòng loại thứ ba World Cup”.

Việt Nam hiện có 3 điểm, kém 2 điểm so với Trung Quốc ở bảng B. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hướng tới chiến thắng thứ 2 khi tiếp Oman tại Mỹ Đình vào 24/3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.