Báo Mỹ nói gì về tàu ngầm mới nhất của Nga?

GD&TĐ - Tờ Forbes của Mỹ nhận xét tàu ngầm mới nhất của Nga B-274, Petropavlovsk-Kamchatsky, không giống với bất kỳ tàu ngầm nào khác của Mỹ.  

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo tác giả của bài báo, sự khác biệt chính của tàu ngầm Nga là thiết bị phát điện diesel, trong đó bao gồm pin axit-chì được gia cố và máy phát điện diesel để sạc lại chúng.

Đồng thời lưu ý rằng, lần cuối cùng Hải quân Mỹ sử dụng tàu ngầm phi hạt nhân là vào những năm 1950.

Bài báo chỉ ra trong số các điểm mạnh của tàu ngầm phi hạt nhân bao gồm kích thước nhỏ gọn cũng như chi phí bảo trì các bộ phận tương đối thấp.

Ngoài ra, một chiếc tàu ngầm như vậy có thể tắt hầu hết các hệ thống, khiến nó gần như trở nên “vô hình” trước kẻ thù.

B-274 "Petropavlovsk-Kamchatsky" - tàu ngầm diesel-điện của Nga thuộc dự án 636.3 "Varshirlanka". Con tàu đã tham gia vào Hạm đội Thái Bình Dương từ ngày 25 tháng 11 năm 2019. 

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ