Thông báo của Tổng thống Mỹ về việc đình chỉ cái gọi là "Dự án Tự do" ở eo biển Hormuz là một bước lùi lớn khỏi một cuộc phiêu lưu thất bại của Mỹ, vì gần như tất cả các tuyên bố trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội của ông Trump đều không thực tế và nhằm mục đích bảo vệ hình ảnh của Mỹ.
Trong chuyên mục "Kiểm tra Trump" mới nhất, hãng thông tấn Tasnim đã xem xét một bài đăng gần đây trên mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc đình chỉ cái mà ông gọi là "Dự án Tự do" ở eo biển Hormuz.
Trong một bài đăng dài 100 từ, ông Trump đã cố gắng giải thích việc Mỹ rút lui khỏi một hành động thù địch và mạo hiểm ở tuyến đường thủy chiến lược này, nhưng tất cả các phần của thông điệp, ngoại trừ chữ ký của Trump ở cuối đều không phù hợp với thực tế.
Tổng thống Trump nói rằng việc rút lui là theo yêu cầu của Pakistan và các nước khác.
Kiểm chứng: Ông Trump đã nhiều lần chứng minh rằng nếu ông tin một ý tưởng sẽ thành công, thì những lời khuyên hay phản đối từ các quốc gia khác, thậm chí từ khắp châu Âu và châu Mỹ đều không ảnh hưởng đến quyết định của ông.
Ngay cả khi Pakistan thực sự đã đưa ra yêu cầu như vậy, việc ông Trump nhắc đến điều đó chỉ là một nỗ lực "giữ thể diện" và không mang ý nghĩa nào khác.
Tổng thống Trump liên kết quyết định này với "tiến bộ lớn" hướng tới một "thỏa thuận hoàn chỉnh và cuối cùng" với các đại diện của Iran.
Thực tế là sau khi cuộc phiêu lưu thất bại của Mỹ bắt đầu, không những không có tiến triển nào đạt được trong việc trao đổi thông điệp, mà Iran trên thực tế cũng không đưa ra bất kỳ phản hồi nào đối với đề xuất 9 điểm mới nhất của Mỹ, vốn được đưa ra để đáp lại đề xuất 14 điểm trước đó của Iran.
Iran đã chọn cách đáp trả áp lực và sự hăm dọa của Mỹ "bằng ngôn ngữ vũ lực".
Ngay cả trước hành động gần đây của Mỹ, bất chấp việc hai bên đã trao đổi các đề xuất trong 10 ngày qua, vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể nào.
Nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm miêu tả thất bại và sự rút lui của Mỹ là kết quả của những tiến bộ ngoại giao được cho là có thật, thực chất là một nỗ lực khác để bảo vệ hình ảnh của Mỹ.
Về cơ bản, một trong những luận điểm được truyền thông Mỹ đưa ra trước cuộc tấn công quân sự gần đây của Mỹ là nước này đã dùng đến áp lực quân sự chính vì các cuộc đàm phán đã thất bại trong việc đạt được tiến triển đáng kể.
Vậy làm thế nào mà Mỹ có thể tuyên bố rằng những tiến bộ ngoại giao quan trọng đã thúc đẩy sự rút lui của họ, bất chấp tình trạng ngoại giao hiện nay còn tồi tệ hơn so với trước những hành động thù địch gần đây của Mỹ?
Ông Trump nói rằng "Dự án Tự do" đã bị tạm dừng để xác định xem liệu một thỏa thuận có thể được hoàn tất hay không.
Thông tấn Iran lưu ý, mỗi khi Mỹ thất bại trong việc buộc Iran phải nhượng bộ tại bàn đàm phán, họ lại thử các phương pháp khác để gây áp lực lên Cộng hòa Hồi giáo, nhưng đều thất bại trước khi cuối cùng tuyên bố muốn "cho ngoại giao một cơ hội".
Thực tế là đối với Mỹ, thuật ngữ "ngoại giao" đã trở thành một cách để tránh công khai thừa nhận thất bại. Nếu Mỹ thực sự tin vào ngoại giao, họ sẽ không liên tục sử dụng các biện pháp cưỡng chế hoặc quân sự.
Ngoại giao dường như chỉ trở thành "nơi ẩn náu" để ông Trump che chắn bản thân khỏi những lời chỉ trích về những thất bại lặp đi lặp lại.
Hãng Tasnim nhấn mạnh, dường như phần duy nhất đúng sự thật trong bài đăng mới nhất của Tổng thống Trump chính là tên của ông ấy ở cuối bài.