Trắng tay trước Hoàng Anh Gia Lai, thuyền trưởng SHB Đà Nẵng tuyên bố ‘trảm’ hết ngoại binh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng tuyên bố, SHB Đà Nẵng sẽ thay hết ngoại binh sau trận thua Hoàng Anh Gia Lai 0-1 ở vòng 6 V-League chiều 10/7.

Công Phượng ghi bàn giúp đội nhà có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2022.
Công Phượng ghi bàn giúp đội nhà có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2022.

Chuyến làm khách của đội bóng sông Hàn trên sân Pleiku sớm phải nhận 'gáo nước lạnh' khi Công Phượng ghi siêu phẩm mở tỷ số ở ngay phút thứ 2.

Sớm có bàn thắng khiến cuộc thư hùng trở nên cởi mở nhưng dù tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, không đội bóng nào tận dụng thành công. Thậm chí, SHB Đà Nẵng còn được hưởng phạt đền ở phút 86 nhưng hậu vệ Ngọc Toàn lại sút hỏng.

Thất vọng với trận thua của đội nhà, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng tuyên bố giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa họ sẽ thay toàn bộ ngoại binh.

“Tôi có lý do riêng của mình khi không điền tên cầu thủ ngoại vào đội hình xuất phát. Tôi sẽ thay toàn bộ 3 ngoại binh khi giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa giải bắt đầu” - cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam nhấn mạnh.

Vị huấn luyện viên của đội bóng sông Hàn còn tiết lộ sử dụng cầu thủ trẻ là mục tiêu của họ: “Đến lúc này tôi cảm thấy hài lòng với những gì họ đã thể hiện. Giá mà chúng tôi có được ngoại binh tốt, mọi chuyện chắc chắn đã khác. Hôm nay là lần thứ 3 trong giải, chúng tôi đá hỏng phạt đền”.

Đánh giá về Hoàng Anh Gia Lai, ông Phan Thanh Hùng cho biết: “Họ vẫn rất mạnh, đáng gờm bởi khả năng kiểm soát bóng rất tốt. Mặc dù Hoàng Anh Gia Lai gặp khó khăn trong khâu ghi bàn nhưng tôi vẫn đánh giá cao khả năng của họ ở mùa này”.

Trái với sự thất vọng của đội khách, kết quả trên đã giúp thầy trò Kiatisak có chiến thắng đầu tiên sau 6 vòng tại V-League 2022.

Bước vào phòng họp báo, khi được hỏi về chiến thắng nhọc nhằn bởi nếu Ngọc Toàn chính xác hơn trên chấm 11 m thì Hoàng Anh Gia Lai đã phải chia điểm, huấn luyện viên Kiatisak chia sẻ: "Bóng đá là vậy, chúng tôi suýt thua cuối trận. Đà Nẵng là đội bóng tốt, trận rồi vừa thắng Hà Nội FC. Họ có huấn luyện viên vốn rất giỏi lại dày dạn kinh nghiệm. Nên nhớ, ông ấy từng dẫn dắt rất nhiều đội bóng mạnh như Hà Nội FC, Than Quảng Ninh và nay là SHB Đà Nẵng. Đó là một người mà cá nhân tôi rất quý trọng”.

“Mặc dù chúng tôi mở tỷ số sớm nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Nếu như chỉn chu trong các tình huống cuối cùng thì phải ghi được 3, 4 bàn thắng nữa. Cũng phải thừa nhận hôm nay Đà Nẵng chơi rất hay. Hai đội đã có nhiều tình huống ăn miếng trả miếng khá hấp dẫn, cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng đẹp. Tôi đánh giá cao Đà Nẵng, đó là đội bóng chất lượng" - Nhà cầm quân có biệt danh ‘Zico Thái’ nói thêm.

Nhận xét Văn Toàn khi có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được, ông Kiatisak nói: "Đó là lý do tôi trao băng đội trưởng cho Văn Toàn ở trận này để cậu tự tin hơn. Văn Toàn có nhiều tình huống dứt điểm, tiếc là bàn thắng chưa đến. Chắc chắn rằng tôi và Văn Toàn cần tập riêng với nhau nhiều hơn trong thời gian tới".

Văn Hậu tái xuất, Hà Nội FC hạ đội đỉnh bảng Hải Phòng

Hà Nội FC đánh bại Hải Phòng FC 2-1 trong ngày Đoàn Văn Hậu tái xuất sau thời gian dài dính chấn thương.

Các bàn thắng của đội chủ sân Hàng Đẫy được ghi do công của ngoại binh Vladimir Siladi và Lê Xuân Tú, xen kẽ vào đó là bàn thắng của Rimario - tiền đạo Jamaica từng thi đấu cho Hà Nội năm 2020.

Chiến thắng với tỷ số 2-1 đủ để Hà Nội FC vươn lên chia sẻ ngôi đầu với chính Hải Phòng FC khi cùng có 11 điểm sau 6 trận.

Văn Hậu tái xuất sau thời gian dài chấn thương.

Văn Hậu tái xuất sau thời gian dài chấn thương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ