Huấn luyện viên Shin Tae-yong nói điều cay đắng khi Indonesia bị loại khỏi U19 Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Huấn luyện viên trưởng U19 Indonesia cho rằng U19 Việt Nam và U19 Thái Lan chơi không fair-play để cố tình loại chủ nhà Indonesia.

Huấn luyện viên trưởng U19 Indonesia tố Việt Nam và Thái Lan chơi không fair-play.
Huấn luyện viên trưởng U19 Indonesia tố Việt Nam và Thái Lan chơi không fair-play.

Tối 10/7, U19 Thái Lan có trận hòa 1-1 với Việt Nam ở loạt trận cuối cùng bảng A, giải U19 Đông Nam Á 2022. Kết quả này khiến chủ nhà U19 Indonesia sớm dừng bước ở vòng bảng, trong khi U19 Việt Nam và U19 Thái Lan dắt tay nhau vào vòng bán kết với ngôi nhất và nhì bảng A do hơn về chỉ số đối đầu.

HLV Shin Tae-yong tỏ ra thất vọng với những gì đang diễn ra, ông nói với truyền thông: “Việc tính đối đầu đã bị ‘khai tử’ từ lâu trong những quy định của FIFA hay AFC. Tuy nhiên, thật kỳ lạ là quy định này vẫn còn ở AFF”.

HLV trưởng U19 Indonesia cho rằng, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan chơi không fair-play để loại đội chủ nhà chủ nhà. "Chúng tôi đã không vượt qua vòng bảng nhưng các đối thủ của chúng tôi cũng nên chơi sòng phẳng. Tiếc rằng, thực tế thì không phải như vậy", Shin Tae-yong nói.

"Thái Lan và Việt Nam có lẽ sợ Indonesia. Tôi không hài lòng lắm về họ. Điều này có nghĩa họ e ngại rằng bóng đá Indonesia đang trở nên mạnh mẽ hơn, phát triển hơn nên họ mới làm như vậy. Và kết quả thì đúng như những gì họ làm", HLV Hàn Quốc nói thêm.

HLV Shin Tae-yong cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ vì đã nỗ lực trong suốt trận đấu. "Tôi muốn nói lời cảm ơn rất nhiều đến các cầu thủ, những người đã làm việc chăm chỉ, nỗ lực tối đa cho trận đấu này (thắng Myanmar 5-1). Chúng tôi không phải hối tiếc về kết quả. Tôi muốn gửi lời cảm ơn một lần nữa đến các cầu thủ của mình", Shin Tae-yong nhấn mạnh.

Tuy vậy, sau khi U19 Indonesia không thể thắng U19 Việt Nam và U19 Thái Lan (đều hòa 0-0), HLV Shin Tae-yong từng thừa nhận nền bóng đá xứ vạn đảo còn kém xa 2 nước này. Nếu không cải thiện nhiều thứ như sự cạnh tranh thì khó có thể giành chiến thắng.

Vòng bán kết Giải U19 Đông Nam Á 2022 diễn ra vào ngày 13/7. Đối thủ của 2 đội được biết sau khi trận đấu giữa U19 Lào và U19 Malaysia kết thúc vào tối nay 11/7. Đây cũng là 2 đội sớm giành quyền vào bán kết trước một lượt trận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ