Báo Indonesia thất vọng về trận thắng vất vả của đội nhà

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tờ Bola của Indonesia không thực sự hài lòng với màn trình diễn của đội nhà trước Campuchia.

Indonesia có chiến thắng sát nút Campuchia ở lượt trận ra quân.
Indonesia có chiến thắng sát nút Campuchia ở lượt trận ra quân.

Phải tới loạt đấu thứ 2 của vòng bảng AFF Cup 2022 đội tuyển Indonesia mới có trận xuất quân. Dù đối thủ chỉ là một Campuchia với rất nhiều cầu thủ trẻ nhưng đội bóng xứ Vạn đảo phải rất vất vả mới có thể vượt qua bằng tỷ số 2-1.

Dù giành trọn vẹn 3 điểm ở trận ra quân, tuy nhiên truyền thông Indonesia tỏ ra không thực sự quá hài lòng về màn trình diễn của thầy trò HLV Shin Tae-yong. Trên tờ Bola có bài viết: "5 thống kê đáng chú ý - ĐTQG Indonesia phải đổ mồ hôi mới đánh bại Campuchia tại AFF Cup 2022: 19 cú sút chỉ ghi 2 bàn".

"1. Đội tuyển quốc gia Indonesia đã thực hiện 19 cú sút trong trận đấu với Campuchia nhưng chỉ có 8 cú sút trúng đích. Trong số 8 cú sút trúng đích, hai trong số đó đã dẫn đến bàn thắng.

2. Đội tuyển quốc gia Indonesia đã thực hiện 481 đường chuyền trong trận đấu. Với tỉ lệ chuyền chính xác là 84%. So sánh với Campuchia, họ có 405 đường chuyền và tỉ lệ chính xác là 79%.

3. Về số lần phạm lỗi, ĐT Indonesia nhiều hơn Campuchia. Garuda có 11 lần phạm lỗi so với 9 của Campuchia. Mặc dù vậy, trọng tài chỉ rút 2 thẻ vàng chia đều cho mỗi đội.

4. Trích dẫn từ trang Bola Field Live, Jordy Amat là cầu thủ có nhiều đường chuyền thành công nhất, cụ thể là 62 lần. Xếp ngay sau là một tuyển thủ Indonesia khác, Fachrudin Aryanto: 59 lần.

5. Egy Maulana Vikri ghi bàn ngay phút thứ 7 của trận đấu. Nhờ đó, anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhanh nhất tính đến thời điểm hiện tại ở AFF Cup 2022", Bola phân tích.

Ở lượt trận tiếp theo, Indonesia sẽ gặp Brunei vào ngày 26/12. Đây tiếp tục là cơ hội kiếm trọn 3 điểm cho đương kim Á quân AFF Cup. Trong khi đó, Campuchia được nghỉ đến ngày 29/12 mới tiếp đón Brunei trên sân nhà.

Ở trận đấu còn lại của bảng A trong ngày 23/12, Philippines đã giành chiến thắng 5-1 khi tiếp đón Brunei trên sân Rizal Memorial. Số phận trận đấu sớm an bài khi Kensiro Daniels mở tỷ số ngay phút thứ 7 và Sandro Reyes nhân đôi cách biệt ở phút 12.

Sang hiệp 2, Jesus Melizza ghi bàn đẹp mắt và Sebastian Rasmussen lập cú đúp giúp Philippines có chiến thắng “5 sao”. Phía bên kia chiến tuyến, Brunei có bàn thắng danh dự sau tình huống khá hài hước ở phút 70, khi Razimie Ramlli đánh đầu hụt nhưng bóng lại đập trúng đùi rồi bay vào lưới.

Sau khi thắng đậm Brunei, Philippines sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Đương kim vô địch Thái Lan ở lượt trận ngày 26/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.