Báo Indonesia lo ngại 3 hảo thủ của U23 Việt Nam ở SEA Games

GD&TĐ - Theo truyền thông Indonesia, dù không có Quang Hải, U23 Việt Nam vẫn rất mạnh với bộ 3 cầu thủ bổ sung từ đội tuyển quốc gia.

U23 Việt Nam được báo chí nước ngoài đánh giá cao trước thềm SEA Games 31.
U23 Việt Nam được báo chí nước ngoài đánh giá cao trước thềm SEA Games 31.

Tờ Sportstars (Indonesia) mới đây đánh giá cao U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 31. Theo tờ báo này, U23 Việt Nam vẫn rất mạnh dù không có Quang Hải:

"Quang Hải là cầu thủ nguy hiểm nhất của bóng đá Việt Nam. Ở Đông Nam Á, Quang Hải thường được so sánh với Chanathip Songkrasin của Thái Lan. Nhưng thật không may cho họ là HLV Park Hang Seo không thể triệu tập Quang Hải đá SEA Games 31. Song điều đó không có nghĩa là U23 Việt Nam sẽ trở nên yếu đi".

"Thay vào đó, HLV Park triệu tập các trụ cột ở tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 cho 3 suất quá tuổi ở SEA Games 31. Ba cầu thủ đó là Nguyễn Tiến Linh, Hoàng Đức và Đỗ Hùng Dũng", tờ Sportstars viết.

"Mặc dù Nguyễn Quang Hải không có mặt nhưng 3 tuyển thủ được triệu tập đều rất xuất sắc. Đỗ Hùng Dũng vừa được chọn làm đội trưởng của U23 Việt Nam. Đây là cầu thủ thông minh trong việc điều tiết nhịp độ trận đấu.

Hoàng Đức thì rất giỏi trong việc tổ chức các đợt tấn công còn Nguyễn Tiến Linh là gương mặt đáng chú ý. Thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm, Tiến Linh chính là cỗ máy ghi bàn của tuyển Việt Nam. Anh đã ghi 12 bàn trong 30 trận cho tuyển Việt Nam", tờ Sportstars viết tiếp

"Nguyễn Tiến Linh còn là 1 trong số những cầu thủ Việt Nam ghi bàn ở trận thắng trước Trung Quốc tại vòng loại World Cup. Vì vậy thiếu vắng Quang Hải, U23 Việt Nam vẫn rất nguy hiểm", tờ Sportstars kết luận.

Hôm 15/4, U23 Việt Nam đã chính thức chốt lại thành phần ban cán sự cho SEA Games 31. Theo đó, thầy Park tin tưởng Đỗ Hùng Dũng ở vị trí thủ quân còn Lý Công Hoàng Anh và Tiến Linh cùng đảm nhiệm vai trò là đội phó.

Ở SEA Games 31, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Theo lịch đấu, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân trước U23 Indonesia vào lúc 19h00 ngày 06/05.

Tối 15/4, U23 Việt Nam đã chuyển tới Phú Thọ chuẩn bị thi đấu giao hữu 2 trận với U20 Hàn Quốc (ngày 19/4 tại Phú Thọ và ngày 22/4 tại Hà Nội). HLV Park Hang Seo liên tục có những điều chỉnh về nhân sự trong những ngày qua do một số cầu thủ dính chấn thương.

Theo tin mới cập nhật từ VTVcab, cả 2 trận giao hữu của U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc sẽ được phát sóng duy nhất trên kênh ON Sports News.

Đối với khán giả muốn đến sân theo dõi trực tiếp thầy trò HLV Park Hang Seo thi đấu có thể mua vé được VFF phát hành. Cụ thể, giá vé hai trận đấu giao hữu của U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc tới đây được bán với 3 mức giá 150.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng/vé.

Vé trực tuyến được bán trên ứng dụng VinID, thời gian mở bán vé từ 15 giờ ngày 13/4 đến 24 giờ ngày 15/4 hoặc đến khi hết vé trước thời gian nêu trên (đối với trận đấu trên sân Việt Trì); và từ 15 giờ ngày 13/4 đến 24 giờ ngày 18/4 hoặc đến khi hết vé trước thời gian nêu trên (đối với trận đấu trên sân Hàng Đẫy). Mỗi cổ động viên được mua tối đa 4 vé/chứng minh nhân dân, căn cước hoặc hộ chiếu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ