Báo Hàn Quốc bất ngờ "phán" tương lai của thầy Park với bóng đá Việt Nam

GD&TĐ - Tờ Chosun (Hàn Quốc) bất ngờ ‘phán’ tương lai của chiến lược gia Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam sẽ sớm chấm dứt.

Báo Hàn Quốc cho rằng phép thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo đã hết.
Báo Hàn Quốc cho rằng phép thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo đã hết.

“Phép thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam đã hết”, tờ Chosun nhận định: “Hợp đồng của nhà cầm quân Hàn Quốc có thể sớm chấm dứt”.

Hợp đồng của nhà cầm quân sinh năm 1959 với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) còn thời hạn tới 1/2023.

Nhận định của tờ báo xứ Kim Chi diễn ra trong bối cảnh tuyển Việt Nam không bảo vệ được ngôi vô địch AFF Cup. Đội cũng thua liên tiếp 7 trận tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á và gần nhất là thất bại 0-4 trước Australia.

Tổng cộng đội tuyển Việt Nam đã để thủng lưới 16 bàn nhưng chỉ ghi được 4 bàn sau 7 trận đã qua.

“Nhiều bàn thua của đội tuyển Việt Nam đến từ lỗi của các trung vệ, cho thấy chiến thuật phòng ngự của huấn luyện viên Park Hang-seo có lỗ hổng”, tờ báo của Hàn Quốc viết thêm.

Chắc chắn không thể đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022, nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam là đi tìm trận thắng đầu tiên trong 3 trận còn lại. Lúc này, mọi hi vọng về việc kiếm điểm của thầy trò ông Park Hang-seo chính là cuộc tiếp đón Trung Quốc tại Mỹ Đình vào ngày 1/2.

Lượt đi diễn ra trên sân trung lập tại UAE, tuyển Việt Nam để thua đối thủ 2-3 bởi bàn thắng ở phút bù giờ của tiền đạo Wu Lei.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.