Báo GD&TĐ phản hồi đơn thư bạn đọc: Công ty TNHH Phát triển đầu tư Hà Nội có huy động vốn trái phép?

GD&TĐ - Ngày 30/12/2021, Báo GD&TĐ đã nhận được công văn số 29.12/CV-HN của Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Hà Nội về việc Phản hồi thông tin về bài viết “Công ty TNHH Phát triển đầu tư Hà Nội có huy động vốn trái phép?”.

Báo GD&TĐ phản hồi đơn thư bạn đọc: Công ty TNHH Phát triển đầu tư Hà Nội có huy động vốn trái phép?

Về những nội dung được nêu trong văn bản của công ty, chúng tôi xin trả lời như sau: 

Báo Giáo dục Thời đại ngày 28/12/2021 đã có bài viết: “Công ty TNHH Phát triển đầu tư Hà Nội có huy động vốn trái phép?”. Bài viết đã phản ánh về việc tranh chấp tại Dự án Horizon Bay theo đơn thư “Tố giác tội phạm” của ông Trần Văn Nguyên, ngụ tại Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm Hà Nội, phản ánh về hành vi huy động vốn trái phép tại  Công ty TNHH Phát triển đầu tư Hà Nội, gây thiệt hại cho ông Trần Văn Nguyên.

Để đảm bảo tính khách quan Báo Giáo dục Thời đại đã trích dẫn đầy đủ các thông tin trong đơn thư tố giác của ông Trần Văn Nguyên cũng như những tài liệu mà ông Nguyên cung cấp để người đọc có cái nhìn tổng quan nhất những vấn đề bức xúc mà ông Trần Văn Nguyên đang phải chịu đựng vì “những sai phạm nghiêm trọng” của chủ đầu tư dự án Horizon Bay theo đúng góc nhìn của ông Nguyên.

Trước khi đăng tải những nội dung đã được nêu trong bài báo, nhằm xác minh những nội dung đơn thư liên quan đến phía công ty, ngày 23/12/2021, PV đã liên hệ đặt lịch làm việc với Công ty TNHH Phát triển đầu tư Hà Nội. Trao đổi qua điện thoại, ông Lê Ngọc Tiên - Phó Giám đốc Công ty cho biết hiện ông đang công tác tại Quảng Ninh, không thể xếp lịch làm việc. Khi có mặt tại Hà Nội, ông sẽ liên lạc, cung cấp thông tin cho báo chí.

Tuy nhiên, cho đến ngày 30/12, ông Lê Ngọc Tiên vẫn chưa sắp xếp lịch làm việc như đã hứa. Do đó, phía công ty cho rằng chúng tôi phản ánh thông tin một chiều từ phía ông Nguyên là chưa chính xác.

Việc Công ty đề nghị cho phía Công ty TNHH Phát triển Đầu tư được lên tiếng để làm rõ hơn các thông tin, xác minh thông tin về vụ việc nêu trên là điều chúng tôi rất hoan nghênh để chúng tôi có điều kiện đối soát những thông tin mà chúng tôi đã thu thập được trong những ngày vừa qua để rộng đường dư luận.

Kính đề nghị đại diện Công ty TNHH Phát triển đầu tư Hà Nội có thông tin phúc đáp để chúng tôi có lịch làm việc thuận tiện và phù hợp.

Trân trọng !

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ