Bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng: Tăng cường phối hợp quản lý

Trước khi kết thúc năm học 2024 - 2025, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã hướng dẫn các đơn vị, trường học tăng cường hoạt động phối hợp, quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong dịp hè năm 2025.
Theo đó, sở yêu cầu các đơn vị tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, triển khai các văn bản của Trung ương, địa phương, ngành Giáo dục về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh trước tình hình mới; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội đối với học sinh, sinh viên; giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2025 - 2035 trên địa bàn tỉnh...
Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn, cơ quan, đơn vị tại địa phương triển khai hiệu quả việc tiếp nhận, bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương; tổ chức hoạt động sinh hoạt hè an toàn, lành mạnh, hiệu quả; quan tâm theo dõi, hướng dẫn trẻ em, học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn; phối hợp tổ chức cho các em tham gia các câu lạc bộ thể thao rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, phát triển năng khiếu, sở thích...
Năm nay, hoạt động hè được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, khi thực hiện sắp xếp bộ máy chính quyền theo mô hình 2 cấp. Những đơn vị trước đây là chủ lực trong tổ chức hoạt động hè cho học sinh như phòng GD&ĐT, trung tâm văn hóa huyện, quận đoàn, huyện đoàn… sẽ dừng hoạt động, nhiều cán bộ chuyển công tác.
Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến việc chỉ đạo, thực hiện hoạt động sinh hoạt hè. Vai trò của Đoàn Thanh niên xã, phường vì vậy được tăng cường hơn để đảm bảo các hoạt động hè cho học sinh, sinh viên tại địa phương không bị gián đoạn.
Cuối tháng 5, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng phối hợp Cung Thiếu nhi tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động hè cho cán bộ Đoàn, Đội cấp cơ sở. Hơn 100 cán bộ Đoàn, Đội tham gia tập huấn 2 chuyên đề: Định hướng công tác giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc cho thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè; một số kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể.
Qua đó, trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao khả năng tổ chức, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi cho đội ngũ cán bộ Đoàn phường, xã; tạo điều kiện giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay.
Cùng đó, ngành GD-ĐT tiếp tục thực hiện mở cổng trường hè để học sinh có thể đến trường vui chơi, đọc sách, tập luyện thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ năng khiếu, khóa học kỹ năng, sinh hoạt đội nhóm... Chúng tôi muốn học sinh được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, các môn năng khiếu như bơi lội, bóng bàn, cờ vua… để các em được phát triển toàn diện.
Như ở huyện Hòa Vang, phòng GD&ĐT phát động phong trào dạy bơi an toàn, phòng tránh tai nạn đuối nước năm 2025 ngay khi vừa bế giảng năm học. Theo kế hoạch, sau lễ phát động, 27/28 trường tiểu học, THCS có bể bơi nhân tạo trên địa bàn 11 xã đồng loạt triển khai phong trào dạy bơi miễn phí cho học sinh, kể cả phụ huynh có nhu cầu học bơi.
Đặc biệt, chương trình dạy bơi hè năm nay hướng trọng tâm vào nâng cao chất lượng, khuyến khích các em tham gia nhiều khóa học để tăng cường kỹ thuật bơi lội, chủ động thoát hiểm khi rơi vào tình huống bất ngờ.
Điểm nhấn của mùa Hè 2025 là chương trình “Ngày yêu thương” được Sở GD&ĐT Đà Nẵng phát động thực hiện qua nhiều năm học nhằm quyên góp quần áo, sách vở giúp bạn nghèo, ngành Giáo dục mong muốn các em có tinh thần tương thân, tương ái, biết quan tâm, sẻ chia, sống đẹp, sống có ích.
Ông Trần Đăng Khoa - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau: Nỗ lực để học sinh có mùa Hè vui tươi, ý nghĩa

Bước vào kỳ nghỉ hè, nhu cầu vui chơi giải trí của trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau rất lớn. Căn cứ Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh Cà Mau, Tỉnh đoàn cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2025 tại Nhà thiếu nhi tỉnh với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu trẻ em”.
Trong khuôn khổ Lễ phát động, các em được nhận những nguồn lực hỗ trợ của Ban Chỉ đạo tỉnh. Sau chương trình, Tỉnh đoàn tổ chức các trò chơi dân gian cho thiếu nhi.
Mặt khác, trong hè, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, hội thi để tạo sân chơi bổ ích cho các em, như các hội thi: Tin học trẻ tỉnh Cà Mau lần thứ 28; Tài năng hoa phượng đỏ; Nghi thức Đội, phụ trách Sao giỏi và Liên hoan Tiếng hát trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt… Thông qua các hội thi nhằm phát hiện, chăm bồi cho các em có năng khiếu ở lĩnh vực học tập, văn hóa, văn nghệ,…
Bên cạnh đó, Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức Hội thi vẽ tranh theo chủ đề “An toàn giao thông” và khai mạc các hoạt động hè; khai giảng các lớp năng khiếu cho thiếu nhi năm 2025.
Đồng thời, chỉ đạo Hội đồng Đội các huyện, thành phố tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trong dịp hè, nhất là trẻ em địa bàn nông thôn, vùng sâu, xa; tổ chức các hoạt động dạy bơi, phòng tránh tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em; ban hành bộ kỹ năng “An toàn trên không gian mạng”. Ngoài ra, Tỉnh đoàn vận động các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em có được mùa Hè vui tươi, ý nghĩa.
Khi chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính được thực hiện, đặc biệt ngày 30/6 sáp nhập cấp xã, bỏ cấp huyện, việc triển khai, tổ chức các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi bước đầu sẽ gặp đôi chút ảnh hưởng.
Cụ thể, cán bộ phụ trách lĩnh vực đoàn, đội ở địa phương có một số thay đổi, biến động, luân chuyển vị trí công tác, địa điểm công tác… ít nhiều tác động đến công việc, quá trình triển khai các hoạt động. Cơ sở vật chất nhà thiếu nhi các huyện được bàn giao cho đơn vị hành chính mới tiếp quản cần thời gian bố trí, sắp xếp, thực hiện kế hoạch để hoạt động hiệu quả.
Đối với cấp xã, hiện nhiều địa phương cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em còn hạn chế, trong khi việc đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng các điểm, khu vui chơi, giải trí cho trẻ em thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính sẽ gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, vấn đề liên quan đến trẻ em luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Quan điểm của tỉnh Cà Mau là không để việc sáp nhập ảnh hưởng hoạt động vui chơi, giải trí của trẻ trong hè. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, cùng với quyết tâm cống hiến hết sức mình, làm việc hết khả năng, vì thế hệ đàn em thân yêu.
Tỉnh đoàn sẽ luôn theo sát tình hình ở các địa phương để chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, triển khai các sân chơi cho thiếu nhi, đảm bảo các em có cơ hội vui chơi và phát triển toàn diện.
Cùng đó, đơn vị sẽ tăng cường phát huy vai trò của các đội hình thanh niên tình nguyện trong Chiến dịch hè để về địa bàn hỗ trợ hoạt động vui chơi, sinh hoạt hè cho thiếu nhi. Chỉ đạo lực lượng đoàn viên, thanh niên các xã tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong tuyên truyền, giáo dục, tổ chức hoạt động vui chơi cho thiếu nhi tại địa phương.
Tuyên truyền, khuyến khích phụ huynh học sinh quản lý tốt con em dịp hè, tạo điều kiện để các em được tham gia câu lạc bộ năng khiếu như âm nhạc, hội họa, thể thao, cùng đó tham gia hoạt động ngoại khóa bổ ích nhằm hạn chế trẻ dành nhiều thời gian sử dụng điện thoại chơi game hoặc tham gia hoạt động giải trí thiếu lành mạnh.
Bà Trần Thị Minh Chung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Cường, thành phố Lào Cai (Lào Cai): Không bị ảnh hưởng bởi sáp nhập

Với phương châm không để việc sáp nhập ảnh hưởng đến hoạt động hè của học sinh, cuối tháng 5, nhà trường tổ chức họp phụ huynh để thông báo kế hoạch hè và phụ huynh đăng ký cho học sinh có nhu cầu tham gia.
Nhà trường vẫn duy trì các câu lạc bộ tổ chức từ năm học trước như: Cầu lông, bóng đá, bơi. Riêng câu lạc bộ bơi, theo khảo sát có 100 học sinh đăng ký tham gia. Năm nay, nhà trường còn tổ chức thêm câu lạc bộ Pickleball.
Đặc biệt, nhà trường cử giáo viên tại địa bàn cư trú phối hợp cùng tổ dân phố tổ chức các hoạt động hè an toàn, bổ ích, lý thú cho học sinh. Mặt khác, căn cứ vào nhu cầu của cha mẹ học sinh và tình hình thực tiễn của đơn vị, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hè, trình lên phòng GD&ĐT thành phố để xin phép sở GD&ĐT tổ chức cho trẻ 6 tuổi làm quen với lớp 1.
Mục tiêu của kế hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, để hướng dẫn, bồi dưỡng, nâng cao các kỹ năng. Giúp trẻ 6 tuổi được làm quen với trường tiểu học và rèn kỹ năng cần thiết khi vào học lớp 1; tạo ra môi trường rèn luyện sức khỏe, phát triển năng khiếu và rèn luyện kỹ năng cho học sinh, giúp phụ huynh yên tâm về sự an toàn của con em khi nghỉ hè dài ngày theo quy định.
Dự kiến thời gian tổ chức từ ngày 30/6 - 31/7. Theo đó, các em có 52 tiết theo 8 chủ đề: Gặp gỡ, làm quen; Ngôi trường em yêu; Tương tác học tập; Gia đình của em; Kết nối yêu thương; Thích ứng an toàn; Điều em muốn nói và Lớp học hạnh phúc. Ngoài ra, học sinh được học âm nhạc, mỹ thuật, thể dục, hoạt động tập thể và làm quen với tiếng Anh giao tiếp với thời lượng 2 tiết mỗi tuần.
Những hoạt động hè được chúng tôi duy trì hằng năm sẽ giúp học sinh được “vừa học vừa chơi”. Hơn thế, các em có sân chơi bổ ích, an toàn, giúp phụ huynh yên tâm hơn, có thời gian làm việc trong lúc học sinh có kỳ nghỉ hè kéo dài.