Báo chí góp phần cổ vũ Lực lượng vũ trang Quân khu 7 quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ

GD&TĐ - Chiều 18/2, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức gặp lãnh đạo Ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, các cơ quan thông tấn báo chí đầu Xuân Nhâm Dần 2022.

Trung tướng Trần Hoài Trung phát biểu tại buổi gặp mặt.
Trung tướng Trần Hoài Trung phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Như Trúc - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 7 đã thông tin kết quả phối hợp tuyên truyền hoạt động của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 trên các phương tiện thông tin đại chúng trong năm 2021.

Theo đó, trong năm qua, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn Quân khu 7 đã bám sát tình hình, nhiệm vụ, tập trung tuyên truyền, phản ánh khá toàn diện hoạt động của Lực lượng vũ trang Quân khu. Nhất là các nhiệm vụ trọng tâm như: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, đối ngoại quốc phòng…

Nhiều thông tin tuyên truyền phản ánh tích cực về LLVT quân khu triển khai thực hiện Nghị quyết các cấp, gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua quyết thắng. Các cơ quan báo, đài cũng đã thông tin rõ nét những chủ trương, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 trao Bằng khen cho các cơ quan báo, đài đạt thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền về hoạt động của LLVT Quân khu 7 năm 2021.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 trao Bằng khen cho các cơ quan báo, đài đạt thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền về hoạt động của LLVT Quân khu 7 năm 2021.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Hoài Trung - Chính ủy Quân khu 7 gửi lời cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã đồng hành, thông tin đậm nét các hoạt động của Quân khu 7 đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn trong năm 2021. Qua đó góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời tạo sự ủng hộ của xã hội đối với các hoạt động của Lực lượng vũ trang Quân khu trong năm qua.

Theo chia sẻ của Trung tướng Trần Hoài Trung, năm 2021 mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn Quân khu đã luôn kề vai, sát cánh, sẵn sàng có mặt kịp thời nơi tuyến đầu để thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Lực lượng vũ trang Quân khu 7. Qua đó đã kịp thời chuyển tải những tin tức, hình ảnh chân thực nhất về các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.

Trung tướng Trần Hoài Trung mong muốn thời gian tới các cơ quan báo, đài tiếp tục phản ánh kịp thời, sinh động các hoạt động của Quân khu về thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng; Các hoạt động của bộ đội giúp dân, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh Covid-19, quân đội tham gia xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...