Biên phòng Kiên Giang phát động trồng hơn 20.000 cây xanh trong năm 2022

GD&TĐ -Sáng ngày 9/2, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022.

Lãnh đạo Biên phòng Kiên Giang và huyện Hòn Đất trồng cây xanh tại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động.
Lãnh đạo Biên phòng Kiên Giang và huyện Hòn Đất trồng cây xanh tại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa to lớn và giá trị nhân văn của việc thực hiện lời Bác Hồ dạy về trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.

Từ đó tạo phong trào sâu rộng trong toàn đơn vị, góp phần giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống. Các đơn vị cần chủ động phối hợp với các địa phương, đoàn thể tích cực tham gia. Việc trồng cây của các đơn vị phải bảo đảm phù hợp thời tiết, khí hậu, có sự phân công chăm sóc chặt chể, đảm bảo cây trồng đến đâu sống tươi tốt đến đó.

Cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng Kiên Giang và đoàn viên thanh niên huyện Hòn Đất trồng cây sau lễ phát động.
Cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng Kiên Giang và đoàn viên thanh niên huyện Hòn Đất trồng cây sau lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, lực lượng Biên phòng cùng lãnh đạo địa phương và đoàn thanh niên huyện Hòn Đất (Kiên Giang) đã tổ chức trồng hơn 200 cây xanh tại khuôn viên Tiểu đoàn huấn luyện cơ động thuộc bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Các đồn Bên phòng thuộc bộ đội Biên phòng Kiên Giang cũng triển khai trồng từ 200 đến 300 cây các loại tại địa bàn mình phụ trách.

Được biết, năm 2021, lực lượng bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã trồng và chăm sóc trên 10.000 cây các loại. Năm 2022 này, theo kế hoạch sẽ trồng hơn 20.000 cây xanh các loại gồm: Cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây cảnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.