860 tân binh thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân

GD&TĐ -Sáng 16-2, 860 thanh niên thuộc 22 quận, huyện và TP Thủ Đức đủ tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, sức khỏe bắt đầu thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022.

Các tân binh có mặt tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TPHCM. Ảnh: Huỳnh Đăng.
Các tân binh có mặt tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TPHCM. Ảnh: Huỳnh Đăng.

Trong sáng nay, đồng loạt các quận, huyện và TP.Thủ Đức đã tổ chức Lễ giao, nhận quân tham gia nghĩa vụ.

Tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TPHCM (TP.Thủ Đức), nơi tiếp nhận và huấn luyện các tân binh tham gia nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân, mọi việc đã được chuẩn bị chu đáo, trang trọng để đón tiếp các tân binh.

Các tân binh được cán bộ chiến sĩ của Trung tâm và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Công an TPHCM tổ chức đo thân nhiệt, khai báo y tế, đảm bảo an toàn sức khoẻ. Sau đó, các tân binh được phổ biến nội quy, quy định và nơi ăn, nghỉ tại Trung tâm để để nhanh chóng ổn định tâm lý, tư tưởng.

Các tân binh làm thủ tục nhập ngũ. Ảnh: Huỳnh Đăng.
Các tân binh làm thủ tục nhập ngũ. Ảnh: Huỳnh Đăng.

Được biết, 860 tân binh nhập ngũ Công an nhân dân năm 2022 là những công dân ưu tú đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Vì vậy, ngay trong ngày đầu tiên nhập ngũ, các tân binh đều thể hiện tinh thần hăng hái, nhiệt huyết, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành Công an giao phó.

Trong khóa huấn luyện các tân binh trải qua nhiều môn như quân sự, võ thuật, nghiệp vụ, chính trị, pháp luật... Các tân binh không được sử dụng điện thoại, chất có cồn, thuốc lá và không được ra ngoài để phòng Covid-19.

Năm 2022, TPHCM được giao chỉ tiêu gọi gần 4.000 công dân nhập ngũ, trong đó có 860 thanh niên thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ