Băng rừng đưa 92 thí sinh đi thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giáo viên và phụ huynh đã tổ chức xe đưa 92 thí sinh của Trường THPT Đắc Lua (Đồng Nai) ra thị trấn Tân Phú dự thi kỳ thi tốt nghiệp.

92 thí sinh Trường THPT Đắc Lua được tặng quà, động viên tinh thần trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
92 thí sinh Trường THPT Đắc Lua được tặng quà, động viên tinh thần trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Vận động góp tiền thuê xe đưa thí sinh đến điểm thi

Ngày 27/6, lãnh đạo Trường THPT Đắc Lua (xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, Đồng Nai) cho biết các giáo viên và phụ huynh đã tổ chức xe khách đưa 92 học sinh ra thị trấn Tân Phú dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đây là những thí sinh rất đặc biệt vì xã Đắc Lua nằm trong Vườn quốc gia Cát Tiên, là một trong những địa phương cách điểm thi xa nhất. Trong đó, nhiều thí sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Để tạo điều kiện tốt nhất và ổn định tâm lý của các thí sinh, nhà trường đã vận động góp tiền thuê xe đưa rước, tìm chỗ ăn ở cho các em.

Theo lãnh đạo Trường THPT Đắc Lua, để đến được điểm thi, nhà trường và phụ huynh học sinh đã góp tiền thuê xe khách chở các em đi qua hai huyện Đạ Tẻh và Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) ngược ra quốc lộ 20. Sau đó xe tiếp tục hướng về trung tâm huyện Tân Phú với tổng chiều dài hơn 60km.

Huyện uỷ Tân Phú, Ban Dân vận huyện uỷ và Huyện đoàn Tân Phú đã tới thăm hỏi, tặng quà và động viên các em học sinh cố gắng bình tĩnh, làm tốt bài thi trong những ngày thi sắp tới.

Huyện uỷ Tân Phú, Ban Dân vận huyện uỷ và Huyện đoàn Tân Phú đã tới thăm hỏi, tặng quà và động viên các em học sinh cố gắng bình tĩnh, làm tốt bài thi trong những ngày thi sắp tới.

Để đảm bảo sức khoẻ tốt nhất cho các thí sinh, nhà trường đã liên hệ bố trí chỗ ăn ở cho các em tại Trường phổ thông dân tộc nội trú liên huyện Tân Phú - Định Quán (thị trấn Tân Phú). Ngoài ra, để động viên tinh thần cho các thí sinh, trường cũng bố trí giáo viên cùng đại diện cha mẹ học sinh đi theo đoàn để hỗ trợ, chăm sóc, ủng hộ tinh thần cho các em xuyên suốt kỳ thi.

Cùng ngày, ông Trịnh Văn Luận, phó Bí thư thường trực Huyện uỷ Tân Phú, Ban Dân vận huyện uỷ, Huyện đoàn Tân Phú đã tới thăm hỏi, tặng quà và động viên học sinh cố gắng bình tĩnh, làm tốt bài thi trong những ngày thi sắp tới.

Nỗ lực đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn

Trong buổi chiều ngày 27/6, trên 33.200 thí sinh Đồng Nai đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Mặc dù chiều 27/6 chỉ là buổi làm thủ tục dự thi nhưng các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ thi đã thực hiện nghiêm túc.

Phía trước cổng trường, công an và bảo vệ đã phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh nơi để xe. Phía trong sân trường, cán bộ được phân công nhiệm vụ hướng dẫn thí sinh lên các phòng thi theo đúng sơ đồ sắp xếp từ trước.

Ngay trong buổi làm thủ tục, thanh tra của Bộ và Sở GD-ĐT đã kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy chế coi thi, kịp thời nhắc nhở giám thị và thí sinh để buổi thi chính thức được nghiêm túc và đúng quy chế hơn.

Trong tổng số thí sinh đăng ký tham gia dự thi có có trên 26.000 thí sinh THPT, 7.254 thí sinh từ Trung tâm giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do.

Ông Võ Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Đồng Nai cho biết, kỳ thi năm nay, tỉnh Đồng Nai có 59 điểm thi chính và 11 điểm thi dự phòng tại 11 huyện, thành phố với gần 6.000 nhân sự tham gia phục vụ kỳ thi.

Thí sinh Đồng Nai trong buổi làm thủ tục dự thi chiều 27/6.

Thí sinh Đồng Nai trong buổi làm thủ tục dự thi chiều 27/6.

Tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên làm công tác thi, tổ chức các hội nghị chuyên môn để tập huấn nghiệp vụ trước khi kỳ thi bắt đầu.

Cùng với đó tỉnh tích cực tuyên truyền về công tác chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Bộ GD&ĐT và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, rõ ràng về mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản liên quan đến kỳ thi, nhất là các vấn đề có tính chất đổi mới để tạo sự đồng thuận cao của xã hội.

Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai cũng đã phối hợp với các đơn vị Công an, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Điện lực Đồng Nai,… hỗ trợ công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh kỳ thi, tham gia vào Ban sao in đề thi, vận chuyển đề, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác phòng chống dịch bệnh,…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ