Ban Tu thư Trường ĐH Hoa Sen ra mắt sách "Việt Nam hôm nay và ngày mai"

GD&TĐ - “Việt Nam hôm nay và ngày mai” là cuốn sách viết về đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta dưới góc nhìn đa chiều từ nhiều lĩnh vực.

Buổi lễ ra mắt quyển sách “Việt Nam hôm nay và ngày mai”
Buổi lễ ra mắt quyển sách “Việt Nam hôm nay và ngày mai”

Sách “Việt Nam hôm nay và ngày mai” do Thư viện - Ban Tu thư Trường Đại học Hoa Sen phối hợp cùng đội ngũ biên soạn. Trong đó, GS Trần Văn Thọ và TS Nguyễn Xuân Xanh chủ biên, đồng hành cùng 20 tác giả.

Người Việt Nam đang có một “giấc mơ hóa rồng”, muốn tạo ra được những sản phẩm công nghệ, công nghiệp đẳng cấp tấn công vào thị trường thế giới, sở hữu những tập đoàn công nghiệp mạnh, để có thể nâng cấp nhanh chóng nền kinh tế lên tầm mức cao cấp.

Người Việt Nam thấy cần thay đổi cả vận mệnh lịch sử của mình, như các dân tộc xung quanh từng làm. Đổi mới là mệnh lệnh của thời đại, từ quản lý hành chính, cơ chế tuyển chọn lãnh đạo, đào tạo nhân tài, đến giáo dục, nhất là giáo dục đại học và hoạt động của doanh nghiệp.

Quyển sách “Việt Nam hôm nay và ngày mai” là sự hội tụ của nhiều trí thức, học giả, nhà nghiên cứu từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm đáp lời cho một sự đổi mới sáng tạo trước những thử thách mới mà thời đại đặt ra.

Cuốn sách này gồm 4 phần, bao gồm gần hết các mặt của đất nước Việt Nam hiện nay. Hầu hết các bài viết phân tích từ góc nhìn những vấn đề hôm nay và gợi ý, phát ra thông điệp cải cách hoặc kiến tạo để Việt Nam có ngày mai thịnh vượng, tươi đẹp.

PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy – Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen phát biểu khai mạc
PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy – Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen phát biểu khai mạc

Quyển “Việt Nam hôm nay và ngày mai” ra đời như một lời trần tình trước những biến động của thời cuộc, với nhiều sự kiện mang tính quyết định: Dịch Covid - 19 với hệ quả tác động to lớn lên toàn thế giới; kỷ niệm 75 năm Quốc khánh; 45 năm hòa bình và thống nhất đất nước; Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025.

Ban Tu Thư Trường Đại học Hoa Sen là nơi có nhiều hoạt động đặc biệt với vai trò kết nối cộng đồng trí thức, chuyên gia, học giả trong và ngoài nước; chịu trách nhiệm khai thác đề tài, tổ chức nội dung sách hay, chọn lọc, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao dân trí trong cộng đồng.

Một số hoạt động tiêu biểu của ban như sinh hoạt học thuật “Mạn đàm thứ Sáu – Friday Chat” - nơi giao lưu tri thức với các học giả lớn của Việt Nam, Câu lạc bộ On & Up dành cho sinh viên và thanh thiếu niên, các cổng thông tin điện tử như Hoa Sen Publishing, Hoa Sen Bookstores và liên tục xuất bản sách mới giá trị như: “10 năm hành trình đam mê và sáng tạo”, “Từ huấn lục”, “Việt Nam hôm nay và ngày mai”.

Với mong mỏi những cuộc trao đổi, trò chuyện ngoài trang sách sẽ giúp bạn đọc hiểu sâu và tiếp tục phát triển những ý tưởng góp vào sự chuyển động của đất nước Việt Nam trước vận hội và thời cơ mới, cuộc giao lưu giữa các tác giả và bạn đọc sẽ được tổ chức  tại Hà Nội và Đà Nẵng sau buổi giao lưu tại TP.HCM.

Một độc giả hỏi và trao đổi về quyển sách
Một độc giả hỏi và trao đổi về quyển sách

Cụ thể, tại Hà Nội vào lúc 14h ngày 8/5/2021, tại Cà phê Trung Nguyên, 52 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tại Đà Nẵng vào lúc 9h sáng ngày Thứ Bảy 15/5/2021 tại khách sạn Hilton, 50 Bạch Đằng, Đà Nẵng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.