Bàn giao nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 22/12, Bộ chỉ huy BĐBP TPHCM tiến hành tổ chức trao tặng "Nhà đồng đội" cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Phòng chính trị BĐBP TPHCM trao tặng nhà đồng đội cho gia đình Thiếu uý K’ Lộc.
Lãnh đạo Phòng chính trị BĐBP TPHCM trao tặng nhà đồng đội cho gia đình Thiếu uý K’ Lộc.

Đây là hoạt động chào mừng 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Quân nhân được trao tặng nhà đồng đội đợt này là Thiếu uý K’ Lộc, sinh năm 1999, Đội phó Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Thạnh An (BĐBP TPHCM).

Thiếu uý K’Lộc sinh ra trong gia đình có 3 anh em trai tại xã Tân Châu, huyện Di Linh (Lâm Đồng). K’ Lộc là con trai cả và hiện chưa lập gia đình.

Gia đình hoàn cảnh rất khó khăn, bố bị mù, không có khả năng lao động, trong khi đó mẹ đã già yếu, chỉ lao động quanh nhà. Em trai thứ hai là K’Tường là lao động chính trong gia đình. Em trai út K’Lâm hiện đang học lớp 10, Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng.

Gia đình Thiếu uý K'Lộc vui mừng trong ngày được bàn giao nhà.

Gia đình Thiếu uý K'Lộc vui mừng trong ngày được bàn giao nhà.

Căn nhà mà bố mẹ Thiếu uý K’Lộc đang sống tuy mới cải tạo lại mái tôn, nhưng lúc mưa bão vẫn bị dột. Từ thực tế đó, Đồn Biên phòng Thạnh An đã vận động 150 triệu đồng từ các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ và giúp đỡ xây dựng 1 căn "Nhà đồng đội" hỗ trợ Thiếu uý K’Lộc.

Căn nhà được khởi công xây dựng từ ngày 1/11/2022, đến nay hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 54 m2, có 1 phòng khách 1 phòng ngủ, 1 nhà bếp và 1 nhà vệ sinh. Mái nhà được lợp bằng mái tôn có ốp la phông, sàn ốp bằng gạch men trắng và có hệ thống điện âm tường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.