Bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn và cu li nhỏ cho Vườn Quốc gia Vũ Quang

GD&TĐ - Hạt kiểm lâm huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa bàn giao 1 cá thể khỉ đuôi lợn, 1 cá thể cu li nhỏ cho vườn Quốc gia Vũ Quang.

Hạt kiểm lâm huyện Kỳ Anh tiếp nhận cá thể khỉ đuôi lợn.
Hạt kiểm lâm huyện Kỳ Anh tiếp nhận cá thể khỉ đuôi lợn.

Theo đó, cá thể khỉ đuôi lợn có trọng lượng 8 kg, thuộc nhóm IIB, nhóm nguy cấp quý hiếm.

Cá thể khỉ này được gia đình ông Phan Công Mỹ (trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh) giao nộp lại cho lực lượng chức năng.

Bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn và cu li nhỏ cho Vườn Quốc gia Vũ Quang ảnh 1

Còn cá thể cu li nhỏ có trọng lượng 0,3 kg, là loài động vật nguy cấp thuộc nhóm IB. Sách đỏ Việt Nam và sách đỏ thế giới xếp cu li nhỏ vào nhóm rất nguy cấp (EN) có nguy cơ tuyệt chủng cần ưu tiên bảo tồn.

Cu li nhỏ được gia đình ông Bùi Văn Liêm (xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) nuôi, chăm sóc và nay ông Liêm đã bàn giao lại cho Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh.

Cá thể cu li nhỏ.

Cá thể cu li nhỏ.

Sau khi tiếp nhận 2 cá thể trên, Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh đã bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn và cu li nhỏ cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Hiện, 2 cá thể đang được theo dõi, chăm sóc đảm bảo sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.