Bài học lớn về tinh thần nhân văn, trách nhiệm sẻ chia

GD&TĐ - Chiều 8/7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã kết thúc các môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Thí sinh nỗ lực làm bài (ảnh minh hoạ/ITN).
Thí sinh nỗ lực làm bài (ảnh minh hoạ/ITN).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, tạo được sự đồng thuận cao và đánh giá tích cực của xã hội. Công tác coi thi tại tất cả điểm thi bảo đảm khách quan, công bằng, kỷ luật phòng thi được duy trì nghiêm trên phạm vi cả nước. Các hành vi vi phạm quy chế thi được phát hiện và xử lý kịp thời, bảo đảm tính nghiêm minh.

Một trong những dấu son của kỳ thi năm nay là sự nỗ lực của các địa phương, cộng đồng xã hội nhằm hỗ trợ tối đa cho thí sinh trong các ngày thi, đảm bảo không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không đến dự thi tốt nghiệp THPT.

Ở hầu hết điểm thi trên khắp mọi miền đất nước dễ dàng bắt gặp nhiều sắc áo cùng chung tay hỗ trợ thí sinh: Sắc trắng của cán bộ y tế, sắc vàng của cảnh sát giao thông, sắc xanh của thanh niên, sinh viên tình nguyện và cả màu áo của các chức sắc, tăng ni, tôn giáo,…

Trước khi bước vào điểm thi hay ra khỏi phòng thi, các thí sinh đều nhận được sự hỗ trợ ân cần của các lực lượng tình nguyện. Những chai nước, gói bánh, hộp sữa, túi bút, tấm thiệp chúc mừng… luôn sẵn sàng để trao tay các thí sinh. Nhiều nơi lực lượng tình nguyện còn căng những băng rôn với những lời chúc thật ấm áp: “2k4 cố lên!”, ‘2k4 chiến thắng!”, “Đừng sợ, kỳ thi này không làm khó bạn đâu!”, “Hẹn gặp ở cổng trường đại học”,…Tất cả cùng chung tay cổ vũ, động viên và là nguồn động lực vô cùng to lớn cho thí sinh và người nhà vượt qua những khó khăn trong mùa thi.

Không chỉ là những suất học bổng, bữa cơm trưa, chai nước, túi bút… miễn phí, hoạt động hỗ trợ thí sinh ở nhiều nơi còn lay động lòng người bởi những nghĩa cử, câu chuyện hết sức cảm động.

Tại xã vùng sâu của huyện Lắk ( tỉnh Đắk Lắk) có thí sinh bị hỏng xe đã được chiến sĩ công an kịp thời hỗ trợ đưa đến điểm thi trước giờ “G”. Ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện cũng đã kịp thời ứng cứu một thí sinh bị hư hỏng phương tiện cách điểm thi 8km.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ thí sinh bị hỏng phương tiện đến điểm thi (ảnh minh hoạ/ITN).
Cảnh sát giao thông hỗ trợ thí sinh bị hỏng phương tiện đến điểm thi (ảnh minh hoạ/ITN).

Ở điểm thi Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT huyện Nậm Pồ ( tỉnh Điện Biên), có người bạn miệt mài tấm lưng đẫm mồ hôi cõng thí sinh khuyết tật đi thi giữa cái nắng hạ oi ả. Tại điểm thi trường THCS Thái Nguyên, (TP. Nha Trang, Khánh Hoà) các tình nguyện viên không chỉ tận tình đưa thí sinh ngồi trên xe lăn vào sân trường mà còn cõng thí sinh lên phòng thi.

Tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản (Quận 1, TPHCM) luôn rộn tiếng vỗ tay chào đón của đội ngũ tình nguyện viên trước cổng trường mỗi buổi tan thi, góp phần xua tan đi bao mệt mỏi của thí sinh… Và còn biết bao, biết bao yêu thương nữa qua những nụ hôn vội vàng hay sự nhẫn nại đợi chờ trong mưa, trong nắng của mẹ cha, anh chị.

Yêu thương đã được đền đáp bằng yêu thương. Mùa thi 2022 cũng ghi nhận biết bao hình ảnh xúc động về sự nỗ lực hết mình của thí sinh, để không bõ công chăm lo của cha mẹ, thầy cô... Có những thí sinh không may mắc Covid-19 trên tay còn dây truyền nước, vẫn quyết tâm đến trường thi làm bài một mình trong điều kiện cách ly.

Có những thí sinh bị thương tích ở tay vẫn nỗ lực hoàn thành tốt các môn thi với sự trợ giúp của giám thị viết hộ. Có thí sinh vừa qua cuộc phẫu thuật vẫn sẵn sàng lên xe cứu thương vào trường thi, quyết không bỏ cuộc để chinh phục ước mơ vào giảng đường đại học của mình…

Mùa thi tốt nghiệp 2022 đã khép lại, nhưng đồng thời cũng mở ra nhiều bài học lớn về tinh thần nhân văn, trách nhiệm sẻ chia. Sự quan tâm, chăm lo, tình yêu thương của toàn xã hội dành cho thí sinh trong mùa thi không chỉ hỗ trợ các em vững tâm vượt vũ môn mà còn góp phần khơi gợi, giáo dục thêm cho người trẻ về ý thức, trách nhiệm cộng đồng. Hơn thế nữa, đây còn là bằng chứng sinh động về truyền thống hiếu học của dân tộc, về “giáo dục là quốc sách hàng đầu”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".