Bài học đầu tiên khi quay lại trường của trẻ em Đức

Bài học đầu tiên khi quay lại trường của trẻ em Đức

Giãn cách xã hội là bài học đầu tiên trong thời gian biểu ở Dortmund sáng nay khi HS xếp hàng đứng cách nhau 1,5 mét ở sân trường.

Hôm qua, Thủ tướng Angela Merkel đã bật đèn xanh cho mọi trường học Đức mở cửa trở lại kèm theo các biện pháp vệ sinh phù hợp và thời gian mở cửa chính xác sẽ do lãnh đạo các địa phương quyết định.

Trong khi đó tỷ lệ lây nhiễm ở Đức đã giảm từ 0,71 xuống còn 0,65, cho thấy tốc độ lây lan của Covid-19 đang giảm dần tại đây.

Đức xác định tỷ lệ dưới 1,0 là chỉ số cho thấy cuộc sống có thể quay trở lại bình thường hay không, mặc dù bà Merkel nói rằng các biện pháp phong tỏa có thể được áp dụng trở lại ở cấp địa phương nếu cần.

Tại trường tiểu học Petri ở Dortmund, HS đeo khẩu trang khi đứng dưới sân trường theo các điểm được đánh dấu sẵn cách nhau 1,5 mét. Các em tiếp tục giữ khoảng cách an toàn khi vào lớp học sáng nay.

Không giống như một số nước cho HS nhỏ tuổi nhất được quay lại trường đầu tiên, nhiều bang ở Đức ưu tiên cho HS lớn sắp thi được đến lớp trước. Tuy nhiên, mỗi bang có cách làm khác nhau và một số HS đã quay lại trường từ 23/4.

Đức hiện có 168.162 ca mắc Covid-19 và 7.275 người tử vong.

Một số hình ảnh HS Đức quay lại lớp học:

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.